Giúp trẻ em gái trở lại trường phải là ưu tiên toàn cầu

Kim Ngọc
30/03/2022 - 16:45
Giúp trẻ em gái trở lại trường phải là ưu tiên toàn cầu

Một bé gái ôm quyển vở bên ngoài trường học ở làng Rohidi, quận Barmer, Rajasthan, Ấn Độ

Trường học đóng cửa do Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình giáo dục của hơn một nửa học sinh trên toàn thế giới, khiến việc học tập và các hoạt động quan trọng khác trong trường học đứt đoạn. Điều này gây nguy hiểm cho quá trình học tập, phát triển và tương lai của học sinh.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để hỗ trợ mở lại trường học và ngăn chặn tình trạng tảo hôn, mang thai sớm và lao động trẻ em. Trẻ em gái được học hành sẽ có thu nhập cao hơn, tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến các em cũng như xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Hơn 11 triệu trẻ em gái có thể không bao giờ đi học lại

UNICEF nêu rõ: "Covid-19 đang tàn phá cuộc sống của trẻ em gái. Việc trường học liên tục đóng cửa, căng thẳng kinh tế và gián đoạn các dịch vụ đang khiến sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của những trẻ em gái dễ bị tổn thương nhất gặp rủi ro. Trên toàn cầu, hơn 11 triệu trẻ em gái có thể không bao giờ đi học lại sau đại dịch. Ngoài ra, thêm 10 triệu trẻ em gái có nguy cơ đối mặt tảo hôn trong thập kỷ tới. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), thêm 2 triệu trường hợp cắt âm vật (FGM) có thể xảy ra".

Đại dịch khiến trẻ em gái phải gánh vác nhiều công việc nhà hơn. Nhiều em phải sống gần kẻ bạo hành, tách biệt khỏi các dịch vụ và cộng đồng giúp bảo vệ các em. Bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm cả bạo lực tình dục, đang có xu hướng gia tăng. "Chúng ta không thể để một thế hệ trẻ em gái phải gánh chịu cái giá của đại dịch này trong suốt quãng đời còn lại. Khi chúng ta nỗ lực hướng tới kỷ nguyên hậu đại dịch, trẻ em gái phải là trung tâm của các kế hoạch ứng phó và phục hồi đại dịch toàn cầu, quốc gia và địa phương", UNICEF cho biết.

Lần đầu tiên sau 25 năm, tỷ lệ nghèo đói trên toàn thế giới đang gia tăng. Nghèo đói leo thang đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều trẻ em gái buộc phải bỏ học để đi làm, lấy chồng hoặc chăm sóc em nhỏ và các thành viên đau ốm trong gia đình.

Giúp trẻ em gái trở lại trường phải là ưu tiên toàn cầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tương lai của trẻ em gái bị cướp đi

Maryann, 13 tuổi, một học sinh tại trường tiểu học nội trú Saka ở tỉnh Coast của Kenya, cho biết: "Nhiều bạn bè còn nhỏ tuổi mà cháu quen biết đã kết hôn trong đợt bùng phát Covid-19 khiến trường học phải đóng cửa. Hiện tại, số lượng trẻ em gái đi học trở lại đã tăng lên. UNICEF đã giúp đỡ chúng cháu có tài liệu học tập, với những học sinh nội trú, chúng cháu được tặng bộ chăn ga gối đệm khi ở ký túc xá".

Đại dịch cũng đang tạo thêm gánh nặng không đồng đều cho trẻ em gái khi các em phải làm nhiều việc nhà hơn, nhiều em phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc và hàng ngày đi bộ quãng đường dài để mang nước về nhà cho gia đình. Uzzaya, 13 tuổi, sống ở bang Bauchi, miền đông bắc Nigeria, kể, sáng nào cô bé cũng phải đi bộ một quãng đường dài để lấy nước. Uzzaya nói: "Khi cháu lấy được nước về đến nhà, các lớp học đều đã bắt đầu. Không ít lần, cháu đến trường khi đã đến giờ giải lao. Nếu không phải đi lấy nước mỗi sáng, cháu sẽ có thời gian đến trường sớm, sẽ có thời gian đi thăm họ hàng…".

Hiện tại UNICEF đang làm việc với các đối tác để cải thiện khả năng tiếp cận nước an toàn ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa trên thế giới, giúp trẻ em gái có thể đến lớp học đúng giờ. Năm 2022, UNICEF và các đối tác sẽ tiếp cận hơn 1,2 triệu trẻ em thuộc giáo dục chính quy và không chính quy ở Nigeria, bao gồm cả bậc mầm non.

Trường học thường là điểm liên hệ duy nhất để bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần và cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng. Đối với nhiều trẻ em, trường học là nơi ẩn náu an toàn để tránh căng thẳng và lạm dụng. Mối quan hệ với giáo viên và bạn bè có thể là mối quan hệ lành mạnh duy nhất mà các em có.

Trường học không chỉ nuôi dưỡng hạnh phúc tinh thần và xã hội của học sinh mà còn cung cấp bữa ăn chính trong ngày cho 350 triệu trẻ em. UNICEF đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo rằng tất cả trẻ em gái đều quay trở lại trường học, tiếp tục học tập, vui chơi với bạn bè và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để lớn lên khỏe mạnh với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Nguồn: Forbes, UNICEF
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm