Góp sức bảo vệ môi trường tại “thành phố đáng sống”

An Khê
19/07/2022 - 15:42
Góp sức bảo vệ môi trường tại “thành phố đáng sống”

Các thành viên tham gia chương trình “Đổi giấy lấy cây - Đổi nhựa lấy quà”

Câu lạc bộ “Môi trường” của trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã được các giảng viên và sinh viên khoa Môi trường thành lập. Đến nay, câu lạc bộ đã hoạt động được 14 năm và ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.

Hiện nay, câu lạc bộ (CLB) "Môi trường" có 140 thành viên trong và ngoài trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đang hoạt động. 

Theo bạn Nguyễn Thị Lý, Chủ nhiệm CLB, đứng trước việc môi trường sống đang bị tàn phá nặng nề, những thành viên của CLB mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Các thành viên CLB hy vọng, những hành động dù nhỏ nhưng sẽ có sức ảnh hưởng đến ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. CLB hiện triển khai nhiều hoạt động như nhặt rác tại bãi biển, công viên, chương trình "đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà", phối hợp với tổ chức ENV tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã… 

Đặc biệt, hoạt động "đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà" đã đem đến sân chơi cho các bạn trẻ thỏa sức thể hiện tài năng của mình, đồng thời góp một phần công sức vào hoạt động bảo vệ môi trường. Số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được đưa vào quỹ thiện nguyện của CLB, phục vụ cho các chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em vào dịp trung thu và chiến dịch "Mùa hè xanh".

"Tôi nghĩ, mong muốn lớn nhất của các thành viên CLB không có gì hơn là mỗi ngày cho dù sống ở đâu, ta cũng có thể hít thở không khí trong lành. Mỗi ngày chúng ta được thấy những loài động vật có trong sách đỏ được bảo vệ an toàn và sinh sôi, để rồi chúng ta dần lấy lại sự cân bằng với thiên nhiên, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững", Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

Góp sức bảo vệ môi trường tại “thành phố đáng sống” - Ảnh 1.

Một sản phẩm tái chế của CLB “Môi trường” được đấu giá để gây quỹ làm thiện nguyện

"Qua các hoạt động phối hợp, chúng tôi nhận thấy, với Đà Nẵng, một thành phố đáng sống, thì ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng cao. Tuy nhiên, ở một số khu vực hàng quán, khu được sử dụng làm nơi vui chơi gần bãi biển vẫn có tình trạng xả rác ra hàng ngày. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhắc nhở những trường hợp này", Nguyễn Thị Lý cho biết.

Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ngoài các hoạt động thường niên, CLB cũng đang ấp ủ ý tưởng đưa các sản phẩm sinh học vào đời sống. Hè năm nay, CLB sẽ có hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ; tổ chức cho các thành viên tham quan khu xử lý rác để hiểu rõ hơn về quy trình xử lý chất thải ra môi trường. Bên cạnh các hoạt động vì môi trường, CLB còn hướng đến việc trang bị cho các thành viên những kỹ năng mềm, sự sáng tạo, tự tin...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm