Greta Thunberg đăng ký bản quyền phong trào vì môi trường "Thứ Sáu vì tương lai"

Ngự Bình
30/01/2020 - 17:40
Greta Thunberg đăng ký bản quyền phong trào vì môi trường "Thứ Sáu vì tương lai"
Nhà hoạt động vì môi trường trẻ người Thụy Điển Greta Thunberg (17 tuổi) đã đăng ký bản quyền tên mình và phong trào bãi khóa toàn cầu "Thứ Sáu vì tương lai" (Fridays for Future) nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận.

Trên trang mạng Instagram, Thunberg nêu rõ: "Tên của tôi và phong trào Thứ Sáu vì tương lai hiện không ngừng bị sử dụng vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi cam đoan với các bạn rằng, tôi và các học sinh tham gia bãi khóa tuyệt nhiên không quan tâm tới các nhãn hiệu. Song đáng tiếc là cần phải làm việc đó". Theo Thunberg, đã có nhiều "kẻ tự xưng" mạo nhận là người ủng hộ phong trào "lén lút tiếp cận" các chính khách và những người nổi tiếng. Ngoài ra, có nhiều người lợi dụng sự nổi tiếng của cô và của phong trào để tiếp thị, bán sản phẩm và quyên góp tiền vì mục đích riêng. Do vậy, việc đăng ký nhãn hiệu là nhằm bảo vệ phong trào bãi khóa vì môi trường và các hoạt động của phong trào này.

Greta Thunberg cùng phong trào xuống đường bảo vệ khí hậu

Greta Thunberg cùng phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" xuống đường bảo vệ khí hậu

Thunberg cho biết đang thành lập một quỹ phi lợi nhuận để giải quyết khía cạnh tài chính liên quan tới phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" như tiền quyên góp, tiền giải thưởng...

Greta Thunberg trở thành biểu tượng của giới trẻ trên toàn cầu trong cuộc chiến vì khí hậu vì các cam kết quốc tế trong thỏa thuận Paris năm 2015. Phong trào học sinh và những người trẻ tuổi xuống đường yêu cầu chính phủ các nước phải có trách nhiệm trong vấn đề môi trường bị hủy hoại đang lên cao. Kể từ đó, cô gái trẻ người Thụy Điển đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, được mời tham gia nhiều chương trình talkshow, viết báo, phát biểu tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế uy tín như Liên hợp quốc và Diễn đàn kinh tế thế giới Davos. Trong năm qua, Thunberg đã tổ chức các cuộc tuần hành hàng tuần với khẩu hiệu "Thứ Sáu vì tương lai", tạo cảm hứng cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên xuống đường yêu cầu chính phủ hành động. Phong trào học sinh, sinh viên tuần hành vì khí hậu do cô khởi xướng đã lan khắp thế giới.

Greta Thunberg trên trang bìa tạp chí TIME

Greta Thunberg trên trang bìa tạp chí TIME

Greta Thunberg đã được tạp chí Time (Mỹ) trao danh hiệu Nhân vật của năm 2019 khi trở thành biểu tượng của giới trẻ trên toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Greta Thunberg đã trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu này trong vòng 92 năm qua. Biên tập viên Edward Felsenthal của tạp chí Time lý giải lý do Greta Thunberg được chọn là Nhân vật của năm 2019 là "vì gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa mà nhân loại mang tới cho ngôi nhà duy nhất, vì mang lại tiếng nói vượt lên trên mọi bối cảnh và biên giới trong một thế giới chia rẽ, cho chúng ta thấy tương lai khi quyền lãnh đạo được trao cho các thế hệ kế tiếp".

Greta Thunberg phát biểu cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại nhiều diễn đàn chống biến đổi khí hậu

Greta Thunberg phát biểu cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại nhiều diễn đàn chống biến đổi khí hậu

Thunberg đã vinh dự được trao giải thưởng hòa bình dành cho trẻ em vì những nỗ lực kêu gọi chống biến đổi khí hậu tạo hiệu ứng tích cực trong giới học sinh toàn cầu. Thunberg cũng đã vinh dự được đề cử Nobel Hòa Bình 2019 cho những đóng góp của cô với việc gây dựng phong trào chống biến đổi khí hậu. Cô còn vinh dự được tổ chức Ân xá Quốc tế trao tặng giải thưởng Đại sứ Lương tâm năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ, cô bé thể hiện sự xúc động và không quên sứ mệnh của mình khi nhắc lại cho cả thế giới thấy hiểm họa của biến đổi khí hậu: "Giải thưởng này dành cho hàng triệu người, những người trẻ tuổi trên toàn thế thế giới đã cùng nhau tạo nên phong trào mang tên "Thứ Sáu vì tương lai". Hạn hán, mưa bão hay băng tan đang ở cấp độ mạnh hơn và thường xuyên hơn. Các quốc gia có thế chỉ còn là đống đổ nát hay biến mất dưới mực nước biển. Loài người đang chết dần, chết mòn".

Nguồn: Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm