Hà Giang: Cách ly những người đi làm thuê bên Trung Quốc về

PV
16/04/2020 - 11:59
Hà Giang: Cách ly những người đi làm thuê bên Trung Quốc về
Ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ngày 16/4, tỉnh Hà Giang đã cử đội phản ứng nhanh và lập các chốt chặn 24/24 giờ đồng thời phong tỏa, cách ly các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao.

Hà Giang là một trong những tỉnh thuộc nhóm "nguy cơ thấp" lây nhiễm Covid-19 vừa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV2 đầu tiên. Trường hợp này là thiếu nữ sinh năm 2004, người Mông, ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn – Hà Giang.

Sáng nay 16/4, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, cho biết: Bệnh nhân này đã được chuyển ngay vào khu cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng văn từ 8/4 và tiến hành điều trị sau khi bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Qua rà soát, bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với 56 người.

Ông Thuần cho biết thêm, ngay trong ngày hôm nay (16/4), "chúng tôi đã cử đội phản ứng nhanh chống dịch tuyến tỉnh do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang làm trưởng đoàn lên hỗ trợ huyện Đồng Văn chống dịch".

Sở Y tế Hà Giang, huyện Đồng Văn cũng đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền xã phong tỏa toàn bộ thôn Pín Tủng, xã Phố Là, tại đây có 29 hộ dân và 192 nhân khẩu.

Hà Giang: Cách ly đối với những người đi làm thuê bên Trung Quốc về - Ảnh 1.

Khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên của Hà Giang

Đồng thời dừng các hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám khu vực Phó Bảng và cách ly tập trung toàn bộ nhân viên tại phòng khám này vì đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân.  

Lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đang tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, F2.

Ngay trong sáng nay 16/4, UBND tỉnh Hà Giang họp và quyết định một số biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trên địa bàn. Các ngành, thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh Hà Giang cũng đề nghị, tiếp tục kiểm soát tốt các khu vực đường mòn, lối mở giáp biên giới, cách ly đối với những người đi làm thuê bên Trung Quốc; các trạm y tế xã, phường, thị trấn, cơ sở y tế toàn tỉnh cần thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, kiểm soát ngay từ đầu.

Như phunuvietnam.vn đã đưa, Bộ Y tế vừa xác định một trường hợp nhiễm COVID-19. Đó là một phụ nữ dân tộc Mông ở biên giới tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 268 trường hợp nhiễm COVID-19. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm