Hà Giang: Nhiều hoạt động thiết thực trong ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

PV
23/02/2023 - 15:21
Hà Giang: Nhiều hoạt động thiết thực trong ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Ảnh: PVH

Trong 2 ngày 7 và 8/3, Hội LHPN tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa tới hội viên phụ nữ và nhân dân về tinh thần khởi nghiệp; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Hà Giang cho biết, Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 được tổ chức tại huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) với 2 nội dung chính: Thi ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp và thi trưng bày gian hàng sản phẩm.

Đối tượng tham gia phần thi ý tưởng khởi nghiệp là phụ nữ, tổ phụ nữ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, từ ngày 2 đến 6/3/2023 sẽ diễn ra phần thi trực tuyến trên fanpage Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, trong 2 ngày 7 và 8/3, diễn ra phần thi thuyết trình ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ địa phương. Theo Ban tổ chức, sản phẩm khởi nghiệp sẽ được trưng bày không hạn chế số lượng và đảm bảo đủ bán phục vụ khách hàng. Trong đó khuyến khích các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, thổ cẩm...

Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 là hoạt động thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa tới hội viên phụ nữ và nhân dân về tinh thần khởi nghiệp; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của hội viên, phụ nữ tới khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm