Hà Nội cần có thêm nhiều hình thức thu hút hội viên, phụ nữ ở các chung cư

H.Y
27/12/2022 - 22:08
Hà Nội cần có thêm nhiều hình thức thu hút hội viên, phụ nữ ở các chung cư

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Chiều 27/12, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Năm 2022, Hội LHPN Hà Nội các cấp đã nỗ lực chăm lo đến đời sống của phụ nữ, trẻ em; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phụ nữ phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Hội đã đẩy mạnh vận động xã hội hóa hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch với số tiền trên 8,7 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã tổ chức 1.297 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới...; xây sửa 137 mái ấm tình thương trị giá 4,22 tỷ đồng, 1.429 đoạn đường - tuyến phố bích họa - nở hoa kiểu mẫu; khai thác 7.782,56 tỷ đồng cho 152.714 hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế; giúp 4.435 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; giúp đỡ 799 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Hà Nội cần có thêm nhiều hình thức thu hút hội viên phụ nữ ở các chung cư - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN Hà Nội đã đạt được, qua đó góp phần vào thành tích chung của Thủ đô Hà Nội trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội LHPN Hà Nội quán triệt kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô; làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội với nội dung trên.

Hà Nội cần có thêm nhiều hình thức thu hút hội viên phụ nữ ở các chung cư - Ảnh 2.

Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em, quan tâm đến những đối tượng yếu thế, hoàn cảnh khó khăn; xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em; giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, thời gian qua, các hoạt động của Hội LHPN Hà Nội đều mang dấu ấn đặc thù, không lẫn với các tỉnh/thành nào trong cả nước.  Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương gợi mở, năm 2023, Hội LHPN Hà Nội tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, đặc biệt quan tâm, có giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ hội ở chi, tổ, hội.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong rằng, Hội LHPN Hà Nội cần có thêm hình thức để tập hợp phụ nữ ở các chung cư tham gia hoạt động Hội. Đây là một thách thức lớn trong công tác tập hợp phụ nữ tham gia công tác hội bởi đặc thù của chung cư là có nhiều hộ ở thuê. Tuy nhiên, với những sáng kiến, cách làm hay, chẳng hạn như tập hợp phụ nữ qua mạng xã hội, qua các hoạt động văn hoá thể dục thể thao… Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tin tưởng Hội LHPN Hà Nội sẽ làm tốt công tác này.

Hà Nội cần có thêm nhiều hình thức thu hút hội viên phụ nữ ở các chung cư - Ảnh 3.

Phó Bí thư trường trực Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (ngoài cùng trái) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Minh Hương (ngoài cùng phải) trao quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đã phát động thi đua năm 2023 với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".

Tại Hội nghị, 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 5 tập thể được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 20 tập thể được Hội LHPN Thành phố tặng Bằng khen. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm