Hà Nội công bố thông tin về nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19

Linh Trần
06/03/2020 - 23:40
Hà Nội công bố thông tin về nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19
Người nhiễm bệnh là chị N.H.N., 26 tuổi, có tiền sử đi về từ Châu Âu thăm gia đình.

Lúc 22h ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona Hà Nội đã họp khẩn liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân tên là N.H.N. (26 tuổi, trú tại số 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngày 5/3, bệnh nhân đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ thăm khám do có biểu hiện nhiễm bệnh.

Hà Nội công bố một nữ bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới - Ảnh 1.

Các phóng viên chờ cập nhật thông tin cuộc họp

Bệnh nhân cho biết, ngày 15/2 đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến London (Vương quốc Anh) thăm gia đình. Ngày 16/2, bệnh nhân đến London và chơi với gia đình, đến ngày 18/2 thì sang Milan (Italy) du lịch. Ngày 20/2, bệnh nhân quay lại Anh. Đến ngày 25/2, bệnh nhân sang Paris chơi 1 ngày. Đến ngày 26/2 thì quay lại London.

Trong thời gian ở Châu Âu, bệnh nhân ho, hắt hơi và tiếp xúc với nhiều người.

Hà Nội công bố một nữ bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa số nhà 125 Trúc Bạch

Ngày 28/2, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng ho. Bệnh nhân không đi khám ở đâu, mà ở nhà người thân tại London. Ngày 1/3, bệnh nhân xuất hiện cơn đau mỏi, vẫn không rõ sốt. Bệnh nhân lên máy bay về nước trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines. Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ số 125 Trúc Bạch. Bệnh nhân có đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ sân bay về nhà. Bệnh nhân đã tiếp xúc với bố, mẹ, 2 người giúp việc, 2 tạp vụ và lái xe riêng.

Ngày 3/3, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau mỏi người. Ngày 4/3, bệnh nhân thấy đỡ hơn nên ở nhà. Ngày 5/3, bệnh nhân sốt cao và được đưa vào BV Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 khám. Bước đầu xét nghiệm cho kết quá dương tính với Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã lên danh sách những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và những hành khách đi trên chuyến bay VN0054 để cách ly. Hiện tại, TP Hà Nội đã sẵn sàng các khu cách ly tập trung với hơn 5.000 giường bệnh nhưng vẫn dự trù thêm các cơ sở cách ly để bảo đảm đủ giường bệnh nếu dịch diễn biến phức tạp.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm