Hà Nội làm gì để cách ly dự kiến 10.000 người?

Linh Trần
19/03/2020 - 18:33
Hà Nội làm gì để cách ly dự kiến 10.000 người?
Dự kiến, những ngày tới Hà Nội có thể phải cách ly khoảng 10.000 người. Vậy, TP. đã lên phương án gì để hạn chế lây lân dịch do Covid-19?

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người Việt sinh sống và làm ăn tại các nước đã quyết đinh trở về Việt Nam. Rất nhiều chuyến bay từ vùng dịch trở về và cơ quan chức năng y tế đã phát hiện có người nhiễm Covid-19.  

Hà Nội là thành phố có số lượng người trở về từ vùng dịch rất lớn, vì thế nguy cơ dịch bùng phát là cao. Hiện tại, TP. đã ghi nhận 15 trường hợp mắc Covid-19 và chưa có trường hợp tử vong. Phân theo quận, huyện: Ba Đình (8 trường hợp), Hoàn Kiếm (2 trường hợp), Long Biên (2 trường hợp), Cầu Giấy (2 trường hợp) và 1 trường hợp quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Các trường hợp nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2. 

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thành phố đã có các kịch bản chống dịch trước tình hình dịch bệnh gia tăng. Cụ thế, nếu dịch cấp độ 1 và 2, sẽ có 650 giường, thuộc 41 BV công lập và 3 BV ngoài công lập. Dịch bệnh ở cấp độ 3, số giường bố trí điều trị cách ly bệnh nhân là 1.290. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn, Hà Nội có thể bố trí 4.040 giường bệnh, trong 50% huy động ở các BV dã chiến.

Hà Nội làm gì để cách ly 10.000 người ? - Ảnh 1.

BV Mê Linh cũ đang được cải tạo làm cơ sở cách ly, điều trị

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác cách ly tập trung, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Binh đoàn 11, quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm tổ chức 3 khu vực cách ly, gồm có: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp; Trung tâm đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh đã bổ sung thêm 20 chiến sĩ hỗ trợ tại sân bay; 50 xe ô tô thường xuyên hoạt động đưa đón công dân về khu cách ly và 46 xe dự phòng, sẵn sàng hỗ trợ nếu số lượng công dân trở về đông hơn. 

Ngoài ra, Hà Nội đã chuẩn bị một số địa điểm để cách ly. Ví như khu tái định cư Thượng Thanh (quận Long Biên) có 427 căn hộ có thể cách ly được khoảng 2.000 người. Khu nhà ở sinh viên tại phường Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có thể đáp ứng 2.000 trường hợp. BV Đa khoa Mê Linh không sử dụng hiện đang được sửa lại với mục đích phục vụ 200 bệnh nhân. Ngoài ra, cơ sở vật chất sẵn có ở các trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây, Chương Mỹ... cũng có thể được sử dụng.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết, TP. dự kiến có thể sẽ phải cách ly hơn 10.000 công dân trong những ngày tới. Vì vậy, các ngành, đơn vị thường xuyên cập nhật, so sánh với tình hình thực tiễn, chỉ điều tra từ F1-F3, cảnh báo với các trường hợp F4, dành nguồn lực cho điều trị bệnh. Cập nhật thường xuyên để tuyên truyền đến cộng đồng nhằm nâng cao tính tự giác. Tất cả các trường học trên địa bàn phải đóng cửa đến 5/4.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, cập nhật phần mềm quản lý các trường hợp cách ly cho các địa phương. Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền cho người dân về công tác, điều kiện cách ly tập trung 14 ngày. Tất cả cán bộ, công chức viên chức tại các tòa nhà chung cư, đưa lên một cảnh báo mới, phải có máy đo thân nhiệt, cán bộ nên nghỉ làm khi có biểu hiện không tốt về sức khỏe. Gia đình có con em đi học ở nước ngoài về nước, trước ngày 17/3, nên ở trong nhà để bảo vệ chính gia đình. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm