Hà Nội: Nhiều học sinh đồng loạt đau bụng, nôn mửa, cơ quan chức năng vào cuộc
Trường Tiểu học Lý Nam Đế. Ảnh: Fanpage nhà trường
Nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, Hà Nội, bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa trong đêm qua và rạng sáng 24/4, khiến phụ huynh lo lắng. Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra để xác định nguyên nhân.
Tối 23/4, con của chị Phạm Thị Hoa, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế (phường Xuân Phương, Hà Nội) (tên nhân vật đã được thay đổi) bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Theo chị Hoa, không chỉ riêng con chị mà nhiều học sinh ở các lớp khác cũng có biểu hiện tương tự.
"Sáng nay con vẫn phải đến trường để thi học kỳ, nhưng sau đó tôi đón về vì cháu vẫn đau bụng, khó chịu", chị Hoa chia sẻ.
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Phạm Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nam Đế (phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, các học sinh đều ăn bán trú vào ngày 23/4, tuy nhiên hiện chưa có kết luận nguyên nhân liên quan đến bữa ăn.
"Một số học sinh có biểu hiện đau bụng vào đêm hôm trước và rạng sáng nay. Ngay khi nắm thông tin, nhà trường đã báo cáo lên chính quyền địa phương; các cơ quan chức năng gồm công an, y tế và an toàn thực phẩm đã đến làm việc, kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả chính thức", bà Lợi thông tin.

Năm học 2025-2026, Hà Nội dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục. Ảnh: Hà Phương
Trả lời về số lượng học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, bà Lợi cho biết số lượng phụ huynh phản ánh cụ thể đã được ghi nhận trong biên bản, nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ. Hiện tại, tình hình sức khỏe, các học sinh hiện đều ổn định, không có trường hợp nào nghiêm trọng.
"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã khẩn trương báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, đồng thời tiến hành rà soát thông tin từ phía phụ huynh về tình hình sức khỏe của học sinh. Phần lớn học sinh vẫn học tập bình thường. Trưa nay, 9 học sinh được phụ huynh đón về ", nữ hiệu trưởng nói.
Ngày 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã và trường trực thuộc Sở tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú, kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định...
Đối với các trường học trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, sữa và sản phẩm từ sữa; chỉ ký kết, sử dụng dịch vụ với những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
Đồng thời, các nhà trường phải thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận hằng ngày; kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc không đúng hợp đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường niêm yết công khai thực đơn, định lượng, năng lượng khẩu phần, danh sách nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm; kiện toàn Ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát với sự tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường giám sát độc lập.
Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, các đơn vị phải khẩn trương tạm dừng sử dụng lô thực phẩm hoặc nhà cung cấp liên quan, đồng thời báo cáo ngay chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.