Hà Nội phát hiện 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 4 quận

H.Y
19/08/2021 - 15:49
Hà Nội phát hiện 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 4 quận

Ảnh minh hoạ

Một phụ nữ bán hàng tại nhà và một nữ sinh sống ở KTX Đại học Phương Đông là 2 trong 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mà Hà Nội vừa thông báo trưa 19/8.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trưa 19/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 25 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhiễm covid-19 trong cộng đồng. Họ trú tại Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

Cụ thể, chị L.D.T., 41 tuổi, trú tại Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa. Người này là F1, bán hàng tại nhà F0 (tiếp xúc lần cuối ngày 14/8) và có biểu hiện đau họng từ ngày 17/8.

Chị Đ.T.N., 26 tuổi, ở ký túc xá Đại học Phương Đông, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 13/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sống tại khu vực nguy cơ và có kết quả âm tính. Đến ngày 14/8, N. sốt và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus khi đi khám sau đó 4 ngày.

L.T.G., nữ, 34 tuổi, có địa chỉ ở Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 11/8, người này đến phòng khám Medlatec Tây Hồ làm xét nghiệm để lấy giấy thông hành và có kết quả dương tính với virus.

Một phụ nữ bán hàng và nữ sinh sống ở KTX dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Trưa 19/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 25 ca mắc mới

N.T.L.Đ., nữ, 32 tuổi, ngụ Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Người này có dấu hiệu ngạt mũi, đau đầu, mệt mỏi. Ngày 17/8, chị Đ. xét nghiệm dịch vụ tại phòng khám 2 Medic. Kết quả cho thấy chị dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài những trường hợp trên, nhóm còn lại đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung hoặc vùng phong tỏa.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.389 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.238 người được phát hiện trong cộng đồng, 1.151 trường hợp còn lại đã cách ly.

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực nguy cơ, khu vực phong tỏa, tính đến 12h00 trưa nay, toàn thành phố đã lấy được 276.888 mẫu, trong đó có 53.734 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Cụ thể, toàn thành phố đã lấy 17.778 mẫu ở khu vực phong tỏa, 350 mẫu có kết quả âm tính; 119.912 mẫu ở khu vực nguy cơ, 29.974 mẫu âm tính; 139.198 mẫu là đối tượng nguy cơ, 23.410 mẫu âm tính.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm