Tags:

xét nghiệm diện rộng

Hà Nội thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine Covid-19 thế nào?

Hà Nội thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine Covid-19 thế nào?

Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng toàn thành phố và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Mốc xét nghiệm toàn thành phố được lùi từ 12/9 đến 15/9.

Hà Nội: Kinh phí xét nghiệm toàn dân đủ để mua 6 triệu liều vaccine

Hà Nội: Kinh phí xét nghiệm toàn dân đủ để mua 6 triệu liều vaccine

TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng, đây là quyết định không có kiến thức khoa học, thiếu hiệu quả và rất lãng phí.

2 kịch bản cho Hà Nội sau khi hết giãn cách đợt 3

2 kịch bản cho Hà Nội sau khi hết giãn cách đợt 3

Sau khi kết thúc đợt giãn cách lần thứ 3 liên tiếp của thành phố (6/9), Hà Nội có thể sẽ tiến hành phong tỏa một số quận hoặc tiếp tục giãn cách toàn thành phố.

Hà Nội: Phát hiện 13 F0 sau xét nghiệm diện rộng Chung cư HH4C Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện 13 F0 sau xét nghiệm diện rộng Chung cư HH4C Linh Đàm

Thêm 13 ca F0 này, khu vực HH Linh Đàm đến nay đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính. Dự kiến, sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng 34.000 người ở 12 tòa nhà thuộc khi chung cư trên.

Hà Nội phát hiện 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 4 quận

Hà Nội phát hiện 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 4 quận

Một phụ nữ bán hàng tại nhà và một nữ sinh sống ở KTX Đại học Phương Đông là 2 trong 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mà Hà Nội vừa thông báo trưa 19/8.

Thành uỷ Hà Nội nhận định nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vẫn ở mức cao, khó lường

Thành uỷ Hà Nội nhận định nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vẫn ở mức cao, khó lường

Theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao và khó lường; có thể còn các F0 trong cộng đồng.

Hà Nội xét nghiệm diện rộng 1,3 triệu người để "quét sạch" F0 khỏi cộng đồng

Hà Nội xét nghiệm diện rộng 1,3 triệu người để "quét sạch" F0 khỏi cộng đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đợt xét nghiệm diện rộng diễn ra từ 9/8 đến 17/8 và dự kiến lấy khoảng 1,3 triệu mẫu.