Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay chỉ mất 4 giờ

H.Yến
17/03/2020 - 15:36
Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay chỉ mất 4 giờ
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, thành phố đã sử dụng bộ kit xét nghiệm Covid-19 thế hệ mới, ra kết quả sau 4-6 giờ, có thể đáp ứng xét nghiệm tới 2.500 mẫu/ngày.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, các trung tâm CDC Hà Nội có năng lực xét nghiệm được 1.200-1.500 mẫu/ngày, những ngày tới có thể đạt 2.000-2.500 mẫu.

Test xét nghiệm Covid-19 do Việt Nam sản xuất đã được thử nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, với kết quả tương tự kết quả xét nghiệm do viện thực hiện.

Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay chỉ mất 4 giờ
 - Ảnh 1.

Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ

Kể từ ngày 15/3, Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay Nội Bài với 100% người về từ vùng dịch và sau đó chuyển đến khu cách ly. 

Hiện tại, Hà Nội đang áp dụng nhiều biện pháp cách ly, phong toả khác nhau tại một số địa điểm là nơi cư trú của người nhiễm Covid-19 vừa qua. Cụ thể, đoạn phố Trúc Bạch cách ly 66 hộ gia đình với 189 người; Bệnh viện Hồng Ngọc cách ly 121 người; phố Nguyễn Khắc Nhu cách ly 3 hộ gia đình với 4 người; ngõ 165 Cầu Giấy cách ly 9 hộ với 25 người; phố Núi Trúc cách ly 8 căn hộ chung cư với 5 người.

Thành phố hiện có 9 khu cách ly tập trung với gần 3.000 người, trong đó gần 1.500 trường hợp hết thời hạn cách ly, có kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, đã được về địa phương. Gần 400 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viên trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh, những địa điểm có thể tổ chức cách ly là khu nhà ở sinh viên tại Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai); một số trường dạy nghề ở các huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Sơn Tây; bệnh viện đa khoa tại huyện Mê Linh; khu tái định cư Thượng Thanh.

Tính đến trưa 17/3, Việt Nam ghi nhận 61 ca nhiễm virus Covid-19, trong đó riêng Hà Nội có 14 trường hợp. Hiện có 2 trường hợp đang diễn biến nặng, chưa có trường hợp tử vong.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, tất cả các ca bệnh tại Hà Nội đều có nguồn gốc lây nhiễm rõ ràng, chưa phát sinh trường hợp nào không rõ nguồn gốc lây bệnh. Hà Nội khẳng định, covid-19 đang trong tầm kiểm soát của thành phố.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm