Hải Phòng: Chủ họ ôm hơn 40 tỷ đồng bỏ trốn cùng chồng con

Nguyễn Long
21/08/2020 - 10:48
Hải Phòng: Chủ họ ôm hơn 40 tỷ đồng bỏ trốn cùng chồng con

Nhà bà Hoàng Thị Phượng.

Hàng trăm hộ dân ở xã An Thắng lâm vào cảnh điêu đứng, khi chủ họ đã ôm số tiền hơn 40 tỷ đồng rồi cùng chồng con bỏ trốn khỏi địa phương khiến hơn 300 người chơi họ đứng ngồi không yên.

Theo phản ánh của người dân xã An Thắng, huyện An Lão (Hải Phòng), đã nhiều ngày trôi qua, họ đứng ngồi không yên trước thông tin, chủ "bát họ" là bà Hoàng Thị Phượng đã ôm số tiền hơn 40 tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương.

Bà Hoàng Thị Phượng bắt đầu tổ chức chơi góp họ từ năm 2016, thời gian đầu bà Phượng tỏ ra là người có uy tín, khi luôn giao tiền họ đầy đủ và đúng lịch. Tin tưởng bà Phượng, số người tham gia chơi họ lên tới hơn 300 người, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2020, bà Phượng tìm mọi cách kéo dài, không trả tiền cho người tham gia, khi người dân yêu cầu làm rõ, bà Phượng thừa nhận không còn đủ khả năng trả. Đến ngày 10/7 bà Phượng cùng chồng con đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hầu hết, những người chơi đều là đối tượng đã có tuổi và những người có gia cảnh khó khăn, là người lao động tự do, làm công nhân, nông nghiệp để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, sau khi những người này đã được dụ tham gia hoạt động chơi họ, nghe những lời "đường mật" của người đứng đầu "chủ họ" lại về huy động con cái, anh em, họ hàng trong gia đình chơi cùng. Hiện tại, những người tham, gia chơi đều đang đứng trước nguy cơ "tiền mất, tật mang".

Hải Phòng: Chủ họ ôm hơn 40 tỷ đồng rồi “cao chạy xa bay”, hàng trăm hộ dân như ngồi trên đống lửa - Ảnh 1.

Hầu hết người dân tham gia chơi họ đều là người gia.

Bà N., người được cho là đã góp số tiền lớn nhất vào nhóm họ, cho biết: "Tôi tham gia chơi từ tháng 7/2019. Do ở khác xã nên khi xảy ra sự việc không nghe ngóng được gì nên tôi chưa lấy được đồng nào. Một số người ở gần biết tin sớm hơn thì đã lấy lại được ít nhiều. Tâm lý của những người chơi họ thường nghĩ để tiền vào đó để dành dụm, tích góp nên cũng ít khi bốc ra, đến khi tôi biết được sự việc thì các chủ họ đã bỏ trốn hết rồi. Bây giờ chỉ sợ các con biết sẽ bị sốc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại".

Theo như chia sẻ, bà N. tham gia tất cả 3 nhóm họ, với tổng số tiền đã đóng lên hơn 2 tỷ đồng. "Bây giờ cũng chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc, bắt được những đối tượng đã bỏ trốn, tôi có thể lấy lại được phần nào số tiền đã đóng vào đó để trang trải cho cuộc sống", bà N. nói.

Ông Bùi Đình Thậm, Chủ tịch UBND xã An Thắng, huyện An Lão (Hải Phòng) xác nhận, bà Phượng cùng chồng, con đã rời khỏi nơi cư trú. Những người chơi họ đã có đơn gửi về UBND xã, trên cơ sở đó chính quyền cũng giao cho công an xã, xác minh những người bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.

Hiện sự việc đang được Công an huyện An Lão điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm