Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/06/2026 - 09:19 (GMT+7)

Hàng hóa xuất sang EU bắt buộc có mã định danh sản phẩm

HTK
Hàng hóa xuất sang EU bắt buộc có mã định danh sản phẩm

Ảnh minh họa

Thay vì chỉ kiểm tra dựa trên chứng từ giấy hoặc các tờ khai chung chung như trước đây, cơ quan hải quan Liên minh Châu Âu (EU) sẽ quét mã PID để truy xuất tức thì các dữ liệu gốc của sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn hóa và số hóa toàn bộ chứng nhận sản phẩm ngay từ 1/7/2026.

Bộ Công Thương Việt Nam cho biết: Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc áp dụng bắt buộc Mã định danh sản phẩm (Product Identifiers - PIDs). Đây là một phần quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa hải quan, nhằm liên kết trực tiếp thông tin từ nhà sản xuất nước ngoài với hệ thống rủi ro tự động của EU. 

Cơ quan hải quan EU sẽ quét mã PID để truy xuất tức thì các dữ liệu gốc của sản phẩm bao gồm: nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy (CE, RoHS...), thành phần kỹ thuật và lịch sử chuỗi cung ứng.

Để tạo điều kiện cho các chuỗi logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu kịp thời chuyển đổi hạ tầng công nghệ, cơ quan quản lý châu Âu đã vạch rõ lộ trình thực thi theo hai giai đoạn dịch chuyển bắt đầu từ quý 3/2026.

Trong đó, với giai đoạn chuyển tiếp tự nguyện, từ 01/7/2026, các doanh nghiệp xuất khẩu vào Italia có thể bắt đầu khai báo mã PID trên cơ sở tự nguyện. Giai đoạn này, các doanh nghiệp chạy thử nghiệm hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu với đối tác nhập khẩu mà không lo ngại các rủi ro bị đình trệ dòng hàng.

Giai đoạn áp dụng bắt buộc: Kể từ ngày 01/11/2026, mã PID sẽ trở thành chứng từ điện tử bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hải quan nhập khẩu.

Việc áp dụng mã PID diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Hải quan và Độc quyền Italia (ADM) đang thắt chặt quy trình kiểm soát tự động bằng trí tuệ nhân tạo tại các cảng biển và sân bay lớn. Sự đồng bộ này đồng nghĩa với việc các lỗ hổng trong khai báo sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Nếu doanh nghiệp khai báo sai lệch mã HS (hệ thống mã hóa hàng hóa) hoặc thiếu thông tin định danh sản phẩm sau thời hạn thắt chặt vào đầu tháng 11, hệ thống của ADM sẽ tự động phân loại tờ khai vào luồng đỏ. 

Hàng hóa không chỉ bị dừng thông quan vô thời hạn tại cửa khẩu mà doanh nghiệp còn phải đối mặt với các mức phạt hành chính lũy tiến rất cao từ cơ quan quản lý Italia, đi kèm chi phí lưu kho bãi phát sinh lớn.

Hàng hóa xuất sang EU bắt buộc có mã định danh sản phẩm- Ảnh 1.

Thương vụ Việt Nam tại Italia cho biết: Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU. Với doanh nghiệp Việt Nam có hàng hoá xuất sang nước này, đặc biệt là nhóm hàng điện tử, linh kiện, thiết bị điện, đồ gia dụng, đồ chơi… cần sớm chuẩn bị để đáp ứng quy định mới.

Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất cung cấp hồ sơ kỹ thuật số. Các doanh nghiệp thương mại cần yêu cầu các nhà máy sản xuất tại Việt Nam chuẩn hóa và số hóa toàn bộ chứng nhận chất lượng, chứng chỉ an toàn sản phẩm để sẵn sàng đăng ký mã PID khi bước vào giai đoạn tự nguyện từ đầu tháng 7.

Doanh nghiệp nên chủ động rà soát và đồng bộ mã HS với nhà nhập khẩu Italia. Tránh việc dồn ứ thủ tục hành chính khi quy định bước sang mốc bắt buộc vào ngày 01/11/2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận