Thứ năm, 10/4/2025
Nhiều mâyHà Nội
23° - 28°C

Hàng ngàn công nhân nghỉ cách ly vì dịch, trở lại làm việc được hỗ trợ tiền lương

Trường Hùng
28/05/2021 - 06:14
Hàng ngàn công nhân nghỉ cách ly vì dịch, trở lại làm việc được hỗ trợ tiền lương

Bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 (quận Long Biên, Hà Nội)

Liên quan đến các ca dương tính Covid-19 hay việc tiếp xúc gần với F1, F2, hàng ngàn công nhân ở các doanh nghiệp phải thực hiện cách ly theo quy định hoặc nghỉ việc tạm thời chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2. Đối với những trường hợp này các doanh nghiệp được phỏng vấn cho biết, công nhân vẫn được hỗ trợ tiền lương, trả lương theo mức tối thiểu vùng.

Công nhân nghỉ cách ly vẫn được chi trả theo lương tối thiểu vùng

Trước làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 Trần Quý Dân cho biết, hoạt động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp vẫn diễn ra bình thường, công nhân không phải nghỉ vì ảnh hưởng bởi dịch.

Tuy nhiên, giải thích thêm, đối với những công nhân liên quan đến trường hợp F1, F2, doanh nghiệp sẽ yêu cầu họ nghỉ việc tạm thời, chờ kết quả xét nghiệm của những trường hợp trên, nếu không dương tính với Covid-19 thì những công nhân này được phép đi làm trở lại.

Hàng ngàn công nhân nghỉ cách ly vì dịch, trở lại làm việc được hỗ trợ tiền lương - Ảnh 1.

Công nhân Tổng Công ty May 10 lao động trong tình hình dịch Covid-19

Tính từ ngày 27/4 cho đến nay, Tổng Công ty May 10 có gần 200 công nhân liên quan đến F1, F2 đang thực cách ly tại nhà. "Đối với những trường này, khi đi làm trở lại sẽ được doanh nghiệp trả lương cho từng ngày nghỉ theo lương tối thiểu vùng", bà Trần Quý Dân cho biết.

Được biết, hiện nay có gần 12.000 người động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp của Tổng Công ty May 10 (Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình…), trong đó số lượng công nhân nữ chiếm 70%.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Công ty 10 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trước tiên, thành lập Tổ Covid-19 trong các Tổ sản xuất để giám sát, nhắc nhở công nhân thực nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Thứ hai, chia thành nhiều nhiều ca ăn trưa, đảm bảo việc giữ khoảng cách, tại các khu vực bàn ăn uống đều có vách ngăn, thực hiện quy định không nói chuyện khi ăn uống.

Hàng ngàn công nhân nghỉ cách ly vì dịch, trở lại làm việc được hỗ trợ tiền lương - Ảnh 2.

Công nhân đi qua buồng khử khẩn và giữ khoảng cách ở khu vực cổng ra vào

Trước kia tất cả công nhân đều đi làm vào lúc 7h30 phút, nhưng kể từ ngày 27/5, Tổng Công ty May 10 thực hiện chia ca cho công nhân đi làm. Một đơn vị sản xuất đi làm vào lúc 7 giờ, đơn vị sản xuất còn lại đi làm vào lúc 7h30. Thời gian tan ca vì thế giữa hai đơn vị sẽ cách nhau 30 phút, đảm bảo việc giữ khoảng cách.

Hơn 2.000 công nhân F1, F2 trở lại làm việc sau khi hoàn thành cách ly

Liên quan đến ca dương tính với Covid-19 ở huyện Ý Yên (Nam Định) ngày 13/5, có hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) thuộc trường hợp F1, F2 phải thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 27/5, ngày đầu tiên sau khi thực hiện cách ly xong, đã có khoảng gần 200 công nhân trong diện này quay trở lại làm việc.

"Cho đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 2.000 công nhân hoàn thành cách ly và sẽ trở lại làm việc trong 1 - 2 ngày tới đây. Đối với những trường hợp công nhân nghỉ cách ly theo quy định của Bộ Y tế, doanh nghiệp vẫn hỗ trợ tiền lương, tiền thưởng như bình thường", ông Tống Văn Gia, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam cho biết.

Hàng ngàn công nhân nghỉ cách ly vì dịch, trở lại làm việc được hỗ trợ tiền lương - Ảnh 3.

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định)

Một trong số những công nhân thuộc diện trên, chị Trịnh Thị Huyền Duyên (24 tuổi, trú tại xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng), trường hợp F2, liên quan đến ca dương tính Coivd-19 ở Ý Yên cho biết, chị thực hiện cách ly tại từ ngày 13/5 và ngày 28/5 sẽ trở lại công ty làm việc. Trong thời gian cách ty tại nhà, đời sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn vì cả hai vợ chồng đều không có việc làm. "Bởi vậy, được đi làm trở lại, tôi rất phấn khởi", chị Trịnh Thị Huyền Duyên bày tỏ.

Được biết số công nhân của doanh nghiệp này dao động vào khoảng 9.200 người, trong đó số công nhân nữ chiếm 70 - 75%. Hiện tại, hơn 7.000 công nhân vẫn làm việc bình thường, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Công đoàn đã phát khẩu trang cho toàn bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn, doanh nghiệp tiến hành giảm số lượng công nhân trên 1 chuyền, từ 10 công nhân xuống còn 5 công nhân/chuyền.

"Cùng với đó, chúng tôi cũng khuyến khích những trường hợp liên quan đến F1, F2  mới đây, mọi người chủ động báo cáo, doanh nghiệp sẽ cho nghỉ thực hiện cách ly và được hưởng lương", ông Tống Văn Gia thông tin.


 Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
D
Duy Hòa15:44 01/06/2021
Đây là việc làm thiết thực của các doanh nghiệp với công nhân của mình, giúp họ bớt khó khăn và yên tâm làm việc cống hiến cho doanh nghiệp
Trả lời
L
Lê Hoàng09:54 28/05/2021
Tuy chỉ trả cho những ngày nghỉ mức lương tối thiểu vùng nhưng đây là một nỗ lực rất lớn của các chủ doanh nghiệp, góp phần chia sẻ với công nhân những khó khăn trong giai đoạn này.
Trả lời
L
Lam12:34 28/05/2021
Việc làm này ít nhiều cũng giúp cho cn bớt khổ trong giai đoạn này.
Trả lời
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Tọa đàm "Dịch sởi vẫn có nguy cơ bùng phát - cần sự chung tay của cả cộng đồng"

Tọa đàm "Dịch sởi vẫn có nguy cơ bùng phát - cần sự chung tay của cả cộng đồng"

Tọa đàm do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TƯ (Bộ Y tế) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này, để chung tay phòng, chống bệnh sởi.

KÝ ỨC HÀO HÙNG VỀ “ĐỘI QUÂN TÓC DÀI” VÀ PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG”

KÝ ỨC HÀO HÙNG VỀ “ĐỘI QUÂN TÓC DÀI” VÀ PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG”

Những hồi ức chân thực, đầy xúc động từ các nhân chứng lịch sử - những người phụ nữ kiên trung đã từng tham gia “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” được kể lại, tái hiện một thời kỳ hào hùng, nơi lòng yêu nước đã giúp họ vượt qua hiểm nguy, đối mặt với thử thách và viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và hun đúc tinh thần trách nhiệm cho thế hệ hôm nay - những người đang tiếp bước, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Nữ nghệ nhân phục chế dòng lụa quý xưa kia dùng để tiến vua

Nữ nghệ nhân phục chế dòng lụa quý xưa kia dùng để tiến vua

Dòng lụa Vân tiến vua vốn nổi tiếng, xưa kia chỉ những gia đình quan lại quyền quý mới có đủ điều kiện sở hữu tấm lụa Vân quý giá. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dòng lụa Vân dần dần mai một và gần như thất truyền. Cảm nhận giá trị và tình yêu với lụa Vân, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm quyết tâm phục chế dòng lụa tiến vua quý báu này.

Gần 5.000 tân binh TPHCM lên đường làm nhiệm vụ

Gần 5.000 tân binh TPHCM lên đường làm nhiệm vụ

Sáng 13/2, TPHCM long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Trong không khí ngày hội tòng quân tràn ngập niềm vui và xúc động, đông đảo phụ huynh đã đến tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.

Đọc thêm