Hàng nghìn người về biên giới Lạng Sơn dự lễ hội chùa Tân Thanh
Càng về trưa 25/2, dòng người đổ về dự Lễ hội truyền thống chùa Tân Thanh càng đông
Sáng 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hàng nghìn du khách thập phương nối nhau về chùa Tân Thanh tham dự Lễ khai mạc hội truyền thống linh thiêng nơi biên ải xứ Lạng.
Chương trình do xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại thôn Nà Lầu, xã Hoàng Văn Thụ với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương cùng đông đảo Nhân dân, du khách muôn phương.
Hoan hỉ trước cảnh sắc miền biên ải vào xuân, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ: Chùa Tân Thanh được xây dựng trên thế đất long chầu, hổ phục, ngay sát đường biên giới Việt - Trung, cảnh đẹp tự nhiên. Với địa thế tọa lạc nơi biên viễn, kiến trúc đặc biệt, cảnh quan thanh tịnh diệu kỳ và sắc hoa đào nhuộm thắm núi đồi nơi cửa thiền; chùa Tân Thanh thực sự là một điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến tham quan xứ Lạng khi Tết đến xuân về…

Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Người dân và du khách thập phương sắm lễ cầu may mắn, an lạc

Người dân xứ Lạng chuẩn bị mâm lễ, gian hàng giới thiệu sản vật, đặc sản riêng có của địa phương
Chùa Tân Thanh được xây dựng từ năm 2015 với diện tích 21 ha. Chùa gồm 3 khu: Điện thờ chính (cung Tam Bảo), điện thờ Đức Thánh Trần, điện thờ Đức Thánh Mẫu và cổng Tam Quan. Đây không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam với nhiều nét độc đáo. Ngôi chùa có kiến trúc thuần Việt, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Bộ.
Cuối tháng 8/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch chùa Tân Thanh. Điểm thờ tự, văn hóa tâm linh này đã thu hút đông đảo du khách thập phương ghé thăm, chiêm bái.
Năm nay, người dân Tân Thanh và du khách thập phương sắm mâm lễ, tổ chức vui xuân. Trong buổi sáng có hàng nghìn lượt tăng ni, phật tử, đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn đã đến chùa Tân Thanh cầu quốc thái dân an, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, hữu nghị, phát triển.

Hát Then, đàn tính được các nghệ nhân Lạng Sơn trình bày trong Lễ khai mạc

Các diễn viên trẻ từ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc tham gia giao lưu, biểu diễn

Các em nhỏ xã Hoàng Văn Thụ múa hát, múa sư tử chào mừng lễ hội truyền thống chùa Tân Thanh
Trong chương trình lễ hội, Ban Tổ chức đã khai mạc và đánh trống khai hội truyền thống Chùa Tân Thanh, cùng với các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, múa sư tử, múa lân. Tại lễ hội còn diễn ra các trò chơi dân gian như đẩy gậy, lày cỏ, thi cờ tướng, kéo co; giao lưu hát Then, đàn tính, hát Sli, hát Lượn, dân vũ và trình diễn trang phục dân tộc…, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương tham gia.

Chị em người Tày, Nùng ở Tân Thanh hào hứng giới thiệu sản vật đặc sắc, riêng có của địa phương mình


Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền, lãnh thổ biên giới với nhân dân địa phương

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng Văn Thụ tổ chức "gian hàng 0 đồng" tại lễ hội, giúp người nghèo biên giới có quần áo mới đầu xuân