pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hành động vì bình đẳng giới tiếp thêm động lực để phụ nữ Việt Nam nâng cao vai trò, vị trí

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (giữa) và bà Pauline Tamesis (bìa phải), Điều phối viên thường trú Cơ quan Liên hợp quốc, tặng hoa các diễn giả trao đổi tại phiên thảo luận số 1
Như PNVN đã đưa tin, sáng 25/3, khoảng 200 đại biểu tham dự Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới" tại Hà Nội. Diễn đàn nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định những thành tựu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ qua 30 năm Việt Nam thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh năm 1995.
Diễn đàn tập trung chia sẻ thảo luận qua 2 phiên: Phiên 1, thảo luận về vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới qua các thời kỳ. Phiên 2, bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới của đất nước, tập trung thảo luận, xác định những vấn đề còn tồn tại và các giải pháp ưu tiên giải quyết các thách thức; vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới"
Tại Diễn đàn, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị phụ nữ thế giới Lần thứ 4 tại Bắc Kinh năm 1995, cho biết: Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh có ý nghĩa rất quan trọng. Ý nghĩa của Tuyên bố này không chỉ ở nội dung về bình đẳng giới mà quan trọng hơn, đây là tuyên bố về "hành động" thực hiện bình đẳng giới, vì sự hòa bình đẳng và phát triển. Có thể nói, Hội nghị phụ nữ thế giới Lần thứ 4 tại Bắc Kinh là hội nghị để "hành động" vì bình đẳng giới. Bởi chỉ có "hành động", thực hiện thì mới có thể thành công; trong đó phụ nữ chiếm một nửa dân số, không có sự tham gia của phụ nữ thì mục tiêu không thể thành công. Nội dung của Tuyên bố tiếp thêm động lực, sức mạnh, năng lượng để phụ nữ Việt Nam nâng cao vai trò, vị trí trong đời sống xã hội cũng như góp sức vào sự phát triển đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa (phải), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị phụ nữ thế giới Lần thứ 4 tại Bắc Kinh năm 1995, chia sẻ tại Diễn đàn
Nhấn mạnh tính "hành động" của Cương lĩnh, qua 30 năm, theo bà Trương Mỹ Hoa, thành tựu quan trọng nhất của Viêt Nam là xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách liên quan tới bình đẳng giới, như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân & Gia đình... Cùng với đó, quy định việc bắt buộc phải lồng ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có những quy định cụ thể như: Tài sản lớn trong gia đình đều phải có tên của cả vợ và chồng. Quy định này là kết quả rất lớn trong xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Qua đó góp phần thay đổi toàn diện tâm lý, suy nghĩ về phụ nữ chỉ là người phụ thuộc chồng và không có quyền lợi gì. Hành lang pháp lý trao quyền toàn diện hơn cho phụ nữ. Việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định rõ.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Diễn đàn
Kết quả thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh của Việt Nam thể hiện qua các con số như tỷ lệ phụ nữ tham chính, nắm giữ vị trí lãnh đạo; sự góp mặt của phụ nữ làm quản lý trong các doanh nghiệp... cho thấy sự thay đổi lớn lao của Việt Nam trong những năm qua. Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết: Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới. Trong đó có sự cam kết rất mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện đảm bảo quyền cho phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống luật pháp hoàn chỉnh để thực hiện Cương lĩnh này; qua đó đảm bảo cho sự tham gia của phụ nữ vào chính trị, vị trí lãnh đạo.
Đặc biệt, bạn bè quốc tế rất khâm phục phụ nữ Việt Nam về sự sáng tạo, hiệu quả trong lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam tham gia các cam kết quốc tế, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới, phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Nga (phải), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chia sẻ tại Diễn đàn
Bà Nguyễn Phương Nga cho biết: Hiện nay, với sự phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo... đang tạo ra tác động không nhỏ tới nền tảng gia đình. Theo bà Nguyễn Phương Nga, cần phải nâng cao nhận thức, trình độ của phụ nữ để tận dụng được tốt nhất sự phát triển của khoa học công nghệ, cũng như hạn chế những tác động tiêu cực tới nền tảng gia đình. Đồng thời xóa bỏ khoảng cách, rào cản về công nghệ giữa khu vực đồng bằng với miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, để không làm rộng hơn khoảng cách về công nghệ. Đặc biệt là tăng cường đề kháng của phụ nữ với những tác động tiêu cực của khoa học, công nghệ, không để phụ nữ bị tụt hậu, làm gia tăng bất bình đẳng giới trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ.

Các đại biểu tại Diễn đàn