Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Minh Châu
28/07/2022 - 13:28
Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" (bìa phải) nhận bảng tượng trưng từ một đơn vị ủng hộ số tiền 50 triệu đồng hưởng ứng chương trình "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Đây là chủ đề chuỗi hoạt động vừa được Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức triển khai nhằm nâng cao nhận thức, hun đúc tình yêu và trách nhiệm dành cho biển đảo quê hương, tiếp tục kết nối những tấm lòng, những trái tim, những chí hướng về Trường Sa thân yêu.

Theo đó, chuỗi hoạt động gồm có 6 nội dung chính gồm: Củng cố và phát triển lực lượng hội viên câu lạc bộ; tổ chức cuộc thi "Biển, đảo trong trái tim tôi"; phát động xây dựng công trình "Vì Trường Sa thân yêu", triển lãm với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu", hoạt động giao lưu với chủ đề "Vì Tổ quốc nơi đảo xa" và họp mặt kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa" thân yêu.

Trong đó, với hoạt động xây dựng công trình "Vì Trường Sa thân yêu", Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" dự kiến sẽ xây dựng 5 phòng đọc sách, gồm 3 phòng đọc sách sẽ đặt tại 3 trường tiểu học ở thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn và xã đảo Song Tử Tây; 2 phòng đọc sách đặt tại Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 862 thuộc Lữ đoàn 146 Hải Quân - đơn vị quản lý Trường Sa.

Bên cạnh đó, vận động xây dựng khoảng 15 căn nhà đồng đội cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn của lực lượng bảo vệ biển đảo, biên giới.

Ngoài ra, còn vận động các hội viên, những người yêu biển đảo, các nhà hảo tâm nhận cấp 3.000 suất học bổng trị giá 3 tỉ đồng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh là con của lực lượng bảo vệ biên cương, hải đảo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, sau 8 năm thành lập, câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã kết nạp được 135 hội viên tập thể, hơn 3.000 hội viên cá nhân. Qua đó, chăm lo tết Nguyên đán cho quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và cho đối tượng chính sách hải quân với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng; hỗ trợ xây 57 căn nhà chính sách, nhà đồng đội trị giá hơn 4,4 tỉ đồng; trao học bổng thường niên cho con chiến sĩ hải quân và ngư dân nghèo với hơn 14.100 suất học bổng trị giá hơn 14,1 tỉ đồng…

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" - cho biết, từ những kết quả đã đạt được trong thời qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ sẽ tiếp tục thu hút, bồi đắp và lan tỏa thêm tình yêu với biển đảo, Tổ quốc. Chương trình "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" được tổ chức cũng với thông điệp này, hy vọng từ đó sẽ có thêm nhiều người biết đến và đồng hành cùng Quỹ và câu lạc bộ trên hành trình góp phần bảo vệ biển đảo, Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm