Thủ tướng gặp mặt đoàn công tác Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

PV
15/03/2021 - 18:03
Thủ tướng gặp mặt đoàn công tác Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Ngày 15/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt đoàn công tác của Quỹ Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Trưởng đoàn, nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính (1999-2021), 7 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (2014-2021).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan tâm đến thế hệ trẻ và bảo vệ chủ quyền đất nước đều là những vấn đề hết sức quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thủ tướng đánh giá cao Ban Điều hành và các thành viên Quỹ Vừ A Dính đã có nhiều cách làm sáng tạo, hành động thiết thực, cụ thể, xuất phát từ trái tim, tạo sự lan tỏa ra xã hội.

Thủ tướng gặp mặt đoàn công tác quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng đoàn công tác Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”

Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao các nhà hảo tâm đã đóng góp khối lượng lớn về vật chất cho Quỹ Vừ A Dính với khoảng 400 tỷ đồng trong 22 năm. Đây chính là kết quả thể hiện các nhà hảo tâm đặt niềm tin vào Quỹ, Ban Điều hành Quỹ, những người có tâm với thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

"Mục tiêu của chúng ta tới năm 2045 là trở thành quốc gia có thu nhập cao, nếu lớp trẻ miền núi, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc không có thu nhập, không được học hành, không có kiến thức thì chúng ta chưa hoàn thành mục tiêu này. Vì vậy, chúng ta phải thực hiện tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Quỹ tiếp tục hoạt động hiệu quả, trách nhiệm đối với xã hội. Theo đó, Quỹ cần hoạt động có trọng điểm, có sáng tạo, mang lại hiệu quả cao hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm