Quỹ Học bổng Vừ A Dính: Thắp sáng ước mơ cho hàng nghìn học sinh vùng khó

Phạm Thương
01/12/2020 - 16:30
Quỹ Học bổng Vừ A Dính: Thắp sáng ước mơ cho hàng nghìn học sinh vùng khó

Họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”

Sáng 1/12, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”.

Tại buổi họp báo, BTC đã thông tin chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” do Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM sẽ tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/12, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Chương trình nhằm tổng kết hoạt động trong năm 2020 của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; trao giải thưởng Vừ A Dính cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, có những sáng kiến và công trình khoa học, mô hình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho miền núi, biên giới và hải đảo. Đồng thời, tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, trao quà Tết tặng các đơn vị Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, ngư dân, các địa phương biển, đảo.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính: Tình hình càng gian khó thì tấm lòng càng mở ra - Ảnh 1.

Các nhà tài trợ ký kết thỏa thuận

Trong năm 2020, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao trực tiếp 5.000 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua các dự án “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai”. Đặc biệt, Quỹ thành lập thêm một dự án “hỗ trợ sinh viên” để tiếp tục vận động hỗ trợ các em trong suốt những năm học đại học.

Cụ thể, dự án “Ươm mầm tương lai”, trong năm học 2020-2021 có thêm 12 trường học ký thỏa thuận tài trợ hơn 36 tỷ đồng để đầu tư nuôi dạy 58  em học sinh nội trú từ lớp 6 đến lớp 12 tại các Trường THCS-THPT ở TPHCM, Bình Dương và Cần Thơ. Nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng của dự án “Ươm mầm tương lai” là 460 học sinh, thuộc 32 dân tộc và 45 tỉnh thành trong cả nước.

Dự án “Chắp Cánh ước mơ”, trong năm 2020 đã có thêm 9 tập thể và 14 cá nhân đồng hành cùng dự án, nhận tài trợ hơn 2,7 tỷ đồng để cấp học bổng cho 49 em học sinh DTTS và vùng biển đảo. Nâng tổng số học sinh, sinh viên được thụ hưởng học bổng của dự án “Chắp cánh ước mơ” là  419 học sinh.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính: Tình hình càng gian khó thì tấm lòng càng mở ra - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu” phát biểu tại chương trình

Dự án “Hỗ trợ sinh viên” là dự án mới được thành lập trong năm 2019, nhằm hỗ trợ và động viên các em sinh viên đã trưởng thành từ 2 dự án “Ươm mầm tương lai” và “Chắp cánh ước mơ”. Hiện nay dự án có 249 em, thuộc 34 dân tộc, 46 tỉnh thành trong cả nước. Trong năm Quỹ đã vận động được hơn 9 tỷ đồng để hỗ trợ học bổng cho các em sinh viên.

Dự án “Thắp sáng tương lai”: Quỹ đã vận động được hơn 7,6 tỷ đồng để góp phần xây dựng 2 cây cầu và 20 căn nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội; gửi tặng quà cho quân dân đảo Trường Sa và chăm lo Tết cho quân dân huyện đảo Trường Sa và cụm nhà giàn DK1; tặng quà cho tân binh ra nhận nhiệm vụ ở đảo Trường Sa; tặng đồ dùng dạy, học và kinh phí sửa chữa Trường tiểu học trên xã đảo Sinh Tồn…

Quỹ Học bổng Vừ A Dính: Tình hình càng gian khó thì tấm lòng càng mở ra - Ảnh 3.

BTC tặng hoa cho các nhà tài trợ

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao tặng 200 bồn nước cho người dân vùng nhiễm mặn Tiền Giang, trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ khu tập trung cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, tổ chức hai chuyến cứu trợ cho người dân các địa phương miền Trung bị bão lũ và trao hơn 1.200 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi họp báo, các dự án thuộc Quỹ Học bổng Vừ A Dính tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, gần 50 tập thể, cá nhân đã ký kết tài trợ cho hoạt động Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” với số tiền hơn 53 tỷ đồng góp phần đầu tư cho nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc, biển, đảo của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu” phát biểu: Trong tình cảnh chung của đất nước chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng gặp nhiều khó khăn. Vì đây là nguồn Quỹ tự nguyện, tự giác và không có nguồn lực riêng. Thế nhưng, tình hình càng gian khó thì tấm lòng càng mở ra. Nhiều tấm lòng thơm thảo vẫn tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Trong nhiều năm qua, nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ sự chăm lo, quản lý, nuôi dạy tốt của các trường mà nhiều em trở thành tấm gương điển hình cho nhiều hội nghị lớn của cả nước. Chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, những tấm lòng thơm thảo đã đồng hành cùng Quỹ để chương trình ngày càng có nhiều cánh tay nối dài và cùng lan tỏa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm