Hành trình giành vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Suýt bỏ giải vì hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19

Nguyễn Long
07/02/2022 - 20:51
Hành trình giành vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Suýt bỏ giải vì hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19

Đọi tuyển nữ Việt Nam đã có vé dự World Cup.

Trước ngày sang Ấn Độ dự Asian Cup 2022, hơn 10 cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. HLV Mai Đức Chung từng nghĩ đến việc bị loại vì không đủ cầu thủ đăng ký.

Chiến thắng 2-1 ở trận play-off tại Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa đã biến giấc mơ dự World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thành hiện thực. Đây là một kết quả tuyệt vời cho các cô gái Việt Nam sau khi tưởng chừng như không có đủ đội hình để đá trận mở màn Asian Cup 2022 với Hàn Quốc vì nhiều cầu thủ mắc Covid-19.

Năm 2021, trong khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải hủy vì dịch Covid-19 thì giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vẫn được tổ chức, song chỉ có 5 CLB tham dự. Đây cũng là tiền đề để đội tuyển nữ Việt Nam có sự bổ sung những nhân tố mới, bên cạnh đó là các trụ cột được rèn luyện để đảm bảo phong độ.

Với quyết tâm tranh vé dự World Cup 2023, VFF đã sắp xếp cho thầy trò HLV Mai Đức Chung được tập huấn tại Tây Ban Nha nhằm nâng cao chất lượng, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào tranh tài tại Asian Cup 2022.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha phức tạp nên trước ngày sang Ấn Độ dự Asian Cup 2022, hơn 10 cầu thủ nữ của chúng ta có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì thế, nhóm đầu tiên lên máy bay sang Ấn Độ chỉ còn 10 người, trong đó có 6 cầu thủ.

Hành trình đến Worl Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Suýt bỏ giải vì hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1. Ảnh VFF

Sau khi sang Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nhận thêm hung tin vì 2 cầu thủ nữa dương tính với SARS-CoV-2, khiến quân số của đội chỉ còn 4 cầu thủ. Theo luật, đội nào không đủ 13 cầu thủ trong danh sách đăng ký thì sẽ bị loại luôn khỏi giải. Nhiều phương án được đưa ra, trong đó có cả việc bổ sung gấp cầu thủ từ Việt Nam sang nhưng đều không khả thi. 

Thật may mắn, ngay trước ngày chạm trán với đội Hàn Quốc, nhiều cầu thủ của chúng ta đã có kết quả âm tính và kịp thời có mặt tại Ấn Độ để đủ điều kiện dự giải. Trong tình cảnh thiếu cầu thủ và nhiều người mới bình phục sức khỏe sau khi mắc Covid-19, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 2 trận thua trước các đối thủ mạnh là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cả 2 trận thua trước đối thủ mạnh đã nằm trong dự tính

HLV Mai Đức Chung cho biết, cả 2 trận thua trước đối thủ mạnh đã nằm trong tính toán của ông. Bởi mục tiêu của đội ở bảng đấu là dốc toàn lực vào trận với đội Myanmar, để chiếm lấy vị trí thứ 3 của bảng C.

Ở trận đấu với tuyển Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa là có thể giành vé vớt vào tứ kết. Trước đối thủ khó chơi ở khu vực Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chiến đấu hết mình để giành kết quả hòa 2-2, qua đó giành vé vào tứ kết.

"Tôi đã nghĩ tới khả năng bị loại khỏi giải vì không đủ cầu thủ đăng ký với ban tổ chức. Nhưng cuối cùng các cầu thủ mắc Covid-19 kịp bình phục để cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giải đấu", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Hành trình đến Worl Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Suýt bỏ giải vì hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19 - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Thethao247

Sau khi vào tứ kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung tính cửa dự play-off với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Đây mới là cánh cửa dự World Cup 2023 nằm trong khả năng của chúng ta. Ở trận play-off thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Thái Lan 2-0 khi đội bóng xứ chùa vàng thiếu nhiều trụ cột do dính Covid-19. Thái Lan sau đó tiếp tục thua Đài Bắc Trung Hoa 0-3, vì thế tuyển nữ Việt Nam bắt buộc phải thắng Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận cuối của vòng play-off để giành vé dự World Cup.

Ở trận quyết đấu với Đài Bắc Trung Hoa, các cô gái Việt Nam đã chơi một trận đấu quả cảm. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng - đó là tấm vé World Cup lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử

Trao đổi với PV, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho biết, đây là chiến thắng lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc qua nhiều năm phấn đấu, kiên trì, có nhiều thế hệ đan xen, đánh dấu sự chèo lái rất tài tình của HLV Mai Đức Chung, cái tinh thần bất khuất, tinh thần vượt khó của con người Việt Nam.

Hành trình đến Worl Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Suýt bỏ giải vì hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú

Ông Tú cho rằng, HLV Mai Đức Chung là người có công lớn nhất trong chiến tích lịch sử này của đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Chung xây dựng đội bóng, là người lựa chọn nhân sự, trẻ hóa đội hình và đưa các cầu thủ trẻ vào sân thi đấu ở từng thời điểm thích hợp. Có thể nói, ông Chung là nhà đạo diễn tài ba của bóng đá nữ.

"Họ đá hay lên từng trận một, đặc biệt là đấu pháp rất hợp lý, trận nào cần dùng sức ra sao đều rất hợp lý. Trận với Đài Bắc Trung Hoa, tôi đánh giá chúng ta nhỉnh hơn, việc thắng đội này đã nằm trong tầm tay", ông Tú bày tỏ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm