Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/04/2026 - 09:17 (GMT+7)

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình

Kim Thanh
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình

Phụ nữ Sơn La tích cực học hỏi ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế

Nâng tầm từ những mô hình kinh tế truyền thống, sau hơn 3 tháng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) vào cuộc sống, các cấp Hội LHPN Sơn La đang khẳng định vai trò then chốt trong việc định hướng, dẫn dắt hội viên chuyển mình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò "tiếp vốn", Hội đã trở thành "bà đỡ" tri thức, trực tiếp đồng hành giúp phụ nữ vùng cao làm chủ công nghệ, chiếm lĩnh thị trường và xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh bền vững.

Những "hạt nhân" lan tỏa khát vọng làm giàu

Thực tế cho thấy, những mô hình kinh tế trị giá hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng tại Sơn La hiện nay không phải là thành quả của ngày một ngày hai. Đó là quá trình bền bỉ, nơi các cấp Hội đã kiên trì thay đổi tư duy, "cầm tay chỉ việc" cho hội viên qua nhiều giai đoạn, tạo đà cho những bước bứt phá ngay đầu nhiệm kỳ mới.

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 1.

Phụ nữ Sơn La tích cực đưa nông sản lên sàn điện tử

6 năm trước, gia đình chị Lừ Thị Chói, bản Pót, xã Tạ Khoa, còn quẩn quanh với cái nghèo do thiếu vốn và kiến thức canh tác. Bước ngoặt đến khi chị được Hội LHPN xã tín chấp cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và đưa đi tham quan các mô hình thực tế. Quyết tâm thay đổi, chị Chói đã thực hiện một "cuộc cách mạng" trên hơn 2ha đất nương dốc vốn chỉ trồng ngô, lúa năng suất thấp sang trồng xoài, nhãn VietGAP. Chị đã mạnh dạn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, một kỹ thuật tiến bộ mà nhiều phụ nữ chưa dám hoặc chưa có điều kiện để đầu tư. Đến nay, trang trại của chị thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Còn tại xã Mường Sại, chị Quàng Thị Xuân bắt đầu hành trình từ năm 2018. Thay vì sản xuất tự phát, chị đã quy hoạch lại 2ha đất đồi để trồng cam V2 và bưởi da xanh. Chị ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi 10 con trâu, bò và lợn thịt, mang về doanh thu trên 400 triệu đồng/năm. Chị chia sẻ: "Nếu không có Hội phụ nữ hỗ trợ về vốn và đặc biệt là kiến thức, tôi không dám tin mình có thể làm chủ một trang trại như hiện nay".

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 2.
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 3.

Mô hình nuôi vịt gắn với trồng su su của chị Lò Thị Nhươi ở phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La

Qua hỗ trợ của Hội, tại bản Ót Luông, phường Chiềng Cơi với mô hình nuôi dúi quy mô 600 con của chị Quàng Thị Mến, hay nuôi hươu lấy nhung của chị Lèo Thị Mẳn ở bản Muông Yên chính là minh chứng cho nội lực mạnh mẽ của hội viên, tạo tiền đề vững chắc để Nghị quyết Đại hội XIV tiếp nối và nâng tầm chuyên nghiệp.

Từ hỗ trợ vốn đến xây dựng "hệ sinh thái tri thức"

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội LHPN tỉnh Sơn La xác định vai trò của mình phải chuyển mạnh từ "hỗ trợ" sang "dẫn dắt". Tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt mức 1.985,6 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 30.796 hộ gia đình. Tuy nhiên, giá trị then chốt nằm ở việc Hội thiết lập "hệ sinh thái tri thức" để nâng cao thặng dư trên từng đồng vốn vay.

Vai trò dẫn dắt của Hội thể hiện rõ nét qua việc hình thành 756 mô hình kinh tế149 Hợp tác xã (HTX) có phụ nữ tham gia quản lý, trong đó có 30 HTX do Hội LHPN các cấp trực tiếp hỗ trợ thành lập. Tại đây, cán bộ Hội không chỉ tư vấn pháp lý mà còn trực tiếp hướng dẫn chị em cách xây dựng thương hiệu. Qua đó, Hội đã góp phần đưa nông sản của tỉnh tiếp cận nhiều thị trường mới. Đến nay, 50% chủ thể OCOP do phụ nữ làm chủ đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử.

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 4.
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 5.

Mô hình nuôi dúi của chị Quàng Thị Mến

Chị Quàng Thị Mến cho biết: "Trước đây, mình chỉ biết nuôi con dúi, nay cán bộ Hội và Tổ công nghệ số ở cơ sở đã hướng dẫn quản lý đơn hàng và minh bạch hóa tài chính qua điện thoại thông minh. Nhờ Hội, mình từ một người chăn nuôi theo cách truyền thống, nay đã kết hợp làm kinh doanh số để bắt nhịp với xu thế chung của thị trường".

Hiện thực hóa Nghị quyết: Đưa kinh tế số vào nhịp sống bản Mường

Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện 3 cùng, "Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo", các cấp Hội đang thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; phát triển, kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia các mô hình kinh doanh bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp để phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng được mô hình "01 phụ nữ - 01 gia đình - 01 mô hình phát triển kinh tế" và 01 Cụm dự án sinh kế - hợp tác xã do phụ nữ làm chủ nhằm hình thành chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - kinh doanh - tiêu thụ bền vững, nâng cao thu nhập và năng lực cộng đồng.

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 6.
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 7.
Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội: Hội LHPN Sơn La dẫn dắt hội viên chuyển mình- Ảnh 8.

Mô hình nuôi hươu của chị Lèo Thị Mẳn

Cầm Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, khẳng định: "Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là những định hướng hay con số trên giấy mà là hành động và ứng dụng tốt khoa học công nghệ, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để Hội không chỉ giúp chị em thoát nghèo mà phải tạo ra những mô hình cụ thể để phụ nữ Sơn La hoàn toàn làm chủ quyền năng kinh tế của mình".

Với sự dẫn dắt của tổ chức Hội, phụ nữ Sơn La đang tự tin khẳng định vị thế, chung sức xây dựng quê hương phát triển "Xanh, Nhanh và Bền vững" như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận