Hiệu quả kép từ mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở thị trấn Thứa

Bài và ảnh: An Khê
15/05/2020 - 16:53
Hiệu quả kép từ mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở thị trấn Thứa
Để xây dựng thành công mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi thói quen, hành vi của hội viên phụ nữ và người dân trong ứng xử với môi trường.

Thị trấn Thứa là một trong những địa phương thực hiện tốt vấn đề môi trường, qua triển khai mô hình "5 không, 3 sạch". Những năm qua, Hội LHPN thị trấn Thứa đã thực hiện có hiệu quả phong trào "5 không, 3 sạch" bằng những cách làm hay, thiết thực, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Hội đã xây dựng được mô hình làm sạch môi trường rất cụ thể: Thu gom rác thải nhựa; Khu dân cư mới kiểu mẫu; Làng sạch; 5 không 3 sạch; Cánh đồng xanh, đường làng sạch.

Người phụ nữ "thổi hồn" cho phong trào làm sạch môi trường thôn xóm - Ảnh 1.

Thị trấn Thứa là một trong những địa phương thực hiện tốt vấn đề vệ sinh môi trường

Làm Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thứa đã được 4 năm nay, chị Phạm Thị Vẻ đã tích cực vận động các chị em trong chi hội cùng bà con chung tay bảo vệ môi trường. Hội đang triển khai mô hình sinh kế có tác dụng với môi trường được bà con ủng hộ, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm; thu gom phân loại rác thải; làm men vi sinh bón cho cây. Trong đó, các hộ gia đình được vận động thực hiện có một xô để rác thải phân hủy làm men vi sinh, một xô đựng rác thải không phân hủy được.

Sau khi phân hủy xong, vào 4h30 chiều, tổ mô hình sinh kế sẽ mang rác thải, thức ăn thừa ra ngoài thùng để làm men vi sinh, rác thải nhựa sẽ thu gom vào một chỗ và sẽ nhặt, bán lấy tiền để mua gạo ủng hộ người nghèo. Còn men vi sinh thì để tưới cho hoa màu, không dùng các loại phân bón hóa học khác, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

Người phụ nữ "thổi hồn" cho phong trào làm sạch môi trường thôn xóm - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Vẻ, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thứa

"Hội đã triển khai mô hình sinh kế và thành lập tổ sinh kế từ tháng 2/2020, Tổ gồm 15 người gồm hội viên nòng cốt để thực hiện các mô hình và nhắc nhở nhân dân thực hiện, giúp gia đình hội viên và bà con đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Hội còn triển khai mô hình thu gom rác thải nhựa, làm đẹp đường làng ngõ xóm. Cứ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng, toàn thị trấn tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mọi người đều tham gia để thu gom rác, giúp những cánh đồng không có rác thải. Đến nay tại mô hình làm điểm, lượng rác thải nhựa thải ra môi trường đã hạn chế hơn", chị Vẻ chia sẻ.

Người phụ nữ "thổi hồn" cho phong trào làm sạch môi trường thôn xóm - Ảnh 3.

Hội còn triển khai mô hình thu gom rác thải nhựa, làm đẹp đường làng ngõ xóm

Đặc biệt, thời gian qua, Hội đã tập trung chỉ đạo về công tác xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, các phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả. Trong thời gian qua, trên địa bàn Thị trấn không có hoạt động làm suy giảm môi trường. Công tác vận động, tuyên truyền bảo vệ môi trường được tổ chức thường xuyên, ý thức của cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên.

Người phụ nữ "thổi hồn" cho phong trào làm sạch môi trường thôn xóm - Ảnh 4.

Các phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả

Theo chị Vẻ, hiện tại thị trấn Thứa đang phát triển mạnh nhất là mô hình trồng hoa như trồng hoa dọc các tuyến đường thôn, quanh nhà văn hóa thôn... để môi trường sống trở nên tươi sáng, dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái, tích cực trong dân.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, Hội cũng gặp phải một số khó khăn như đến giờ đổ rác không phải 100% người dân ở nhà, Hội phải thực hiện gõ kẻng hoặc thông báo trên loa để người dân hưởng ứng hơn. Ngoài ra, cơ sở vật chất và phương tiện còn hạn chế. Tuy người dân hưởng ứng nhiệt tình nhưng vẫn phải cung cấp cho mỗi hộ gia đình 2 xô đựng rác thải.

Người phụ nữ "thổi hồn" cho phong trào làm sạch môi trường thôn xóm - Ảnh 5.

Làm sạch môi trường theo mô hình Xây dựng nông thôn mới đã được chị em Hội LHPN thị Trấn thứa hiện thực hóa bằng nhiều mô hình thiết thực

Làm sạch môi trường theo mô hình Xây dựng nông thôn mới đã được chị em Hội LHPN thị trấn Thứa hiện thực hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Đến nay, hiệu quả đạt được là ý thức của cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên. 

Tại thôn Phượng Giáo của thị trấn có 121 hộ gia đình hội viên hội phụ nữ đã và đang thực hiện phân loại rác thải tại hộ, xây dựng nhà kiểu mẫu, ngăn nắp, vệ sinh, hạn chế rác thải ra môi trường, 100% các hộ đều có tủ thuốc y tế. Hội cũng đã trồng 1.500m đường hoa, đầu tư sơn lại đường, tường, triển lãm hoa vào ngày lễ như 8/3, 20/10. Năm 2019, mô hình "Làng 3 sạch" của Hội đã được nâng cấp lên là mô hình khu dân cư mới kiểu mẫu.

Sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm