Các cấp Hội hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại vùng dịch Bắc Giang

Linh Trần
14/06/2021 - 00:32
Các cấp Hội hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại vùng dịch Bắc Giang

Các tình nguyện viên chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản

Các loại nông sản như vải thiều, dưa lê, dưa hấu,... có thời gian thu hoạch ngắn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang đã chung tay hỗ trợ giúp bà con tiêu thụ nông sản.

Hiện nay, dịch Covid-19 tại Bắc Giang vẫn đang phức tạp, mỗi ngày số ca mắc vẫn ở mức 3 con số. Trong khi đó, hiện đang vào vụ thu hoạch các loại nông sản như dưa hấu, dưa lê, vải thiều… Vì thế, tình hình tiêu thụ nông sản của người nông dân huyện Yên Dũng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của các cá nhân, tập thể, trong đó có Hội Phụ nữ, việc thu hoạch, tiêu thụ nông sản đã được giải quyết.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Yên Dũng, vụ dưa này, trên địa bàn huyện Yên Dũng có gần 4.000 tấn dưa hấu, dưa lê. Đây là những nông sản có thời gian thu hoạch, tiêu thụ rất ngắn, chỉ khoảng 15 ngày. Trước tình hình dịch bệnh covid- 19 diễn biến phức tạp, UBND huyện đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. 

Để hỗ trợ nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ địa phương đã chung tay hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong suốt những ngày qua. Anh Vũ Trí Chiến, Bí thư đoàn thanh niên xã Tiến Dũng cho biết: "Những ngày qua, thông qua các kênh của Đoàn xã như facebook, zalo kêu gọi các thương lái và các nhà tiêu thụ lẻ để tiêu thụ cho bà con. Đoàn xã sẽ đứng ra cân và vận chuyển, đã tiêu thụ cho bà con được hơn 10 tấn".

Chị Lê Thị Thanh, thôn Đông Thắng (xã Tiến Dũng) cho biết, gia đình chị có 2,5 sào dưa lê và dưa hấu. Những ngày trước, mọi người trong thôn cũng gặp khó khăn do dịch bệnh, sản phẩm khó tiêu thụ. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sản phẩm của gia đình chị đã thu hoạch được đưa đi tiêu thụ. "Vụ dưa năm nay được mùa, sản lượng tương đối cao. Giá thu mua cho bà con tính theo đầu tấn là 5.000 đồng/1kg dưa hấu, và 8.000 đồng/kg dưa lê. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, giá bán như vậy là tốt lắm rồi", chị Thanh chia sẻ.

Xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng) những ngày này, bà con nông dân cũng phấn khởi khi xã đã trực tiếp liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm dưa lê. Từ sáng sớm, bà con thu hoạch dưa và chở đến nhà văn hóa đế tập kết cân, rồi trực tiếp xã hỗ trợ xe chuyển ra Hà Nội bán tại các gian hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang. Ông Lê Văn Lâm, trưởng thôn Nhất (xã Cảnh Thụy) cho biết, mỗi ngày chúng tôi cân cho bà con 4 tấn dưa lê để vận chuyển ra Hà Nội, giúp đỡ bà con. Mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để hàng hóa lưu thông cho bà con nông dân bớt khó khăn.

Để có được kết quả đó là sự nỗ lực của nhiều cá nhân, đơn vị trên đia bàn huyện Yên Dũng. Ví như, HTX Sao Thần Nông đã làm cầu nối cho nông sản của bà con đến các siêu thị trong và ngoài tỉnh Bắc Giang; vận chuyển tiêu thụ ở thị trường Hà Nội, cao điểm trong đợt này mỗi ngày tiêu thụ khoảng 40 tấn dưa lê và dưa hấu. Cùng đó, một số cá nhân cũng đứng ra kêu gọi tiêu thụ hàng trăm tấn dưa cho nông dân dưới hình thức kết nối xây dựng các gian hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Hà Nội và các tỉnh ngoài.

Ông Khổng Minh Tùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, để đảm bảo tiêu thụ dưa kịp thời cho bà con, phòng đã tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, UBND huyên cũng thành lập Tổ công tác vận chuyển hàng hóa, nông sản. Các doanh nghiệp bán lẻ và nhóm tình nguyện được huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thu gom và vận chuyển. Các lô hàng về dưa lê dưa hấu trước khi ra khỏi huyện đều được phun khử khuẩn đảm bảo.

Bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội LHPN Bắc Giang, cho biết, do Bắc Giang vẫn là tâm dịch Covid-19, trong khi đó các loại nông sản như dưa lê, dưa hấu, vải thiều có thời gian thu hoạch ngắn. Vì vậy, thời gian qua, các cấp Hội đã phân công, hỗ trợ hội viên thu hoạch, tiêu thụ nông sản.

Theo đó, Hội phối hợp với các ban ngành địa phương và các tỉnh thành khác tìm đầu mối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm thông qua các kênh như facebook, zalo. Các cấp Hội đã trao đổi, tìm đầu mối, kêu gọi các thương lái tiêu thụ nông sản cho bà con.

Tại cơ sở, cán bộ, hội viên phụ nữ cũng tích cực vào cuộc. Đối với những hộ neo người, hội viên chia nhau hỗ trợ ngày công, thu hoạch giúp. Ngoài ra, mọi người còn kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Cán bộ Hội cùng với các tổ chức chính trị, xã hội khác làm đầu mối, hỗ trợ cân, vận chuyển đưa nông sản đi tiêu thụ. Nhờ đó, hầu hết nông sản tại các địa phương đã được tiêu thụ kịp thời với mức giá phù hợp, bà An chia sẻ.

 * Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm