Hòa Phát góp 30% vốn vào doanh nghiệp làm điện gió
Trong 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu, Tập đoàn Hòa Phát góp 600 tỷ đồng, tương đương 30% tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp năng lượng này.
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết sẽ góp 600 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Ảnh minh họa về Hòa Phát.
Động thái đầu tư vào điện gió ngoài khơi cho thấy Hòa Phát đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mới bên cạnh ngành nghề cốt lõi là sản xuất thép.
Công ty cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đăng Khoa.
Về phần vốn của mình, Hòa Phát đã ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc tập đoàn, đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 53.312 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn lớn đã khiến cho lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 8.365 tỷ đồng.
Dù chi phí lãi vay (tăng gần 112% so với cùng kỳ và đạt 1.333 tỷ đồng) và chi phí bán hàng có tăng mạnh (tăng 82% so với cùng kỳ và đạt 1.344 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của Hòa Phát tăng 170% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 9.055 tỷ đồng.
Tính đến hết quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng nguồn vốn tăng nhẹ từ 257.899 tỷ đồng lên 259.327 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 139.781 tỷ đồng và nợ phải trả là 119.545 tỷ đồng.
Điểm sáng trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp này ổn định khi vốn đang lớn hơn nợ. Chưa kể, trong kỳ này nợ ngắn hạn giảm từ 126.679 tỷ đồng xuống 119.369 tỷ đồng.