Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em

PV
02/07/2022 - 05:35
Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em

Học viên Học viện CSND dùng âm nhạc xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhi

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Học viện CSND đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời kỳ mới, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Thiếu tá Lại Thị Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) - cho biết, từ nhiều năm nay, gắn liền với các hoạt động công tác chuyên môn, các đơn vị chức năng, các tổ chức quần chúng trong Học viện luôn quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Để công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em; tuyên truyền đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được gắn kết với việc "Xây dựng gia đình Công an hạnh phúc, phát triển bền vững", giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và thực hiện các mục tiêu của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em.

Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em - Ảnh 1.

Ban Giám đốc Học viện CSND biểu dương, tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập tại Học viện đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát các đơn vị chức năng trong Học viện phối hợp với Công an các địa phương, các trường học trên địa bàn cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống bạo lực - ma túy học đường; phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái; phòng chống đuối nước; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho trẻ tới trường… Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Học viện chỉ đạo Hội Phụ nữ Học viện đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 giữa Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Đồng thời, phối hợp, vận động các đơn vị chức năng, các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh, có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ.

Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ và Công đoàn Học viện tặng quà cho các cháu trong mô hình "Mẹ đỡ đầu" và “Nâng bước em đến trường”

Cùng với các hoạt động xã hội, từ thiện khác, các đơn vị chức năng, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong Học viện và trên địa bàn Học viện đóng quân. Các tổ chức đoàn thể trong Học viện và cán bộ, chiến sĩ Công an đã vận động các nguồn lực, thực hiện các hoạt động tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiếu học, hỗ trợ học phí cho con cán bộ, hội viên, đoàn viên trong các năm học, nhận đỡ đầu cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ trong Học viện...

Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Phòng Hậu cần hỗ trợ 02 ca mổ và trao tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Vừa mới đây, nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/), với tinh thần chung tay chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng "những mầm non tương lai" của đất nước, Học viện CSND đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: Động viên, thăm hỏi gia đình các bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều; hỗ trợ 02 ca mổ và trao tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; tặng quà cho các cháu trong mô hình "Mẹ đỡ đầu" và "Nâng bước em đến trường"…

Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em - Ảnh 4.

Lãnh đạo khoa Kỹ thuật hình sự động viên, thăm hỏi gia đình các bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Học viện CSND đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời kỳ mới, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Được biết, trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm, trách nhiệm, thể hiện tình yêu thương bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm