Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

HKD
09/10/2021 - 07:39
Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân chung tay hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Ảnh minh họa

Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hội nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động - Sáng tạo", ngày 8/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã được tổ chức với chủ đề "Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hội nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục Đại học trọng điểm quốc gia".

Báo cáo chính trị Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ Học viện CSND đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 3/9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo những điểm nhấn rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Phụ nữ Học viện CSND.

 Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ - Ảnh 1.

Thiếu tá Lại Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện, trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong nhiệm kỳ, công tác Hội và phong trào phụ nữ của Học viện luôn bám sát và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, được các cấp lãnh đạo  ghi nhận, đánh giá cao. Các phong trào thi đua của phụ nữ Học viện CSND đã có nhiều bước tiến mới, rõ rệt, đảm bảo về nội dung, hình thức và hiệu quả. Luôn coi trọng và làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới để nâng cao toàn diện chất lượng của phong trào thi đua.

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, tình nguyện..., phụ nữ Học viện CSND đã góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh của Hội phụ nữ Học viện nói riêng, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân nói chung. Công tác cán bộ nữ ngày càng được chú trọng, nâng cao. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững tiếp tục được đổi mới. Công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị và tham gia giám sát, phản biện xã hội của Hội Phụ nữ Học viện ngày càng đi vào thực chất.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Hội Phụ nữ Học viện CSND được TƯ Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen và các danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tá Nguyễn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, khẳng định, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Học viện cần phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hội nhập; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ CAND.

 Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, phát biểu tại Đại hội

Đánh giá về phong trào công tác Hội Phụ nữ Học viện CSND, Đại tá-TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện, biểu dương và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức quần chúng thuộc Học viện trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ Học viện CSND lần thứ XV là một sự kiện quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của phụ nữ Học viện. Đại tá Nguyễn Đăng Sáu bày tỏ tin tưởng rằng, sau Đại hội, phong trào phụ nữ Học viện sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa; hoạt động của Hội Phụ nữ Học viện sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển lớn mạnh.

 Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện CSND lần thứ XV đã tiến hành tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện CSND nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý Đề cương báo cáo trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội tại Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở; Bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 11 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX.

Bên cạnh các chỉ tiêu cụ thể, Hội Phụ nữ Học viện CSND đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

- Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam;
- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vận động các đơn vị, địa phương và xã hội thực hiện bình đẳng giới;

- Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả;

- Thực hiện các khâu đột phá trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm