Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ly Ly (Hội Phụ nữ Học viện CSND)
04/06/2021 - 17:04
Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Các nữ chiến sĩ thuộc Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Công an)

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thiếu tá Lại Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân (HVCSND), cho biết: Trong 5 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ HVCSND đặc biệt chú trọng triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an…

Đa dạng, đổi mới trong công tác chuyên môn, giảng dạy

Ở mỗi vị trí chuyên môn khác nhau, hội viên các Chi hội phụ nữ trong trường có những hành động thiết thực, cụ thể. Chi hội phụ nữ thuộc các đơn vị giảng dạy của Học viện đã tích cực tham gia biên soạn các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy hệ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, hệ bồi dưỡng chức danh lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong CAND, trong đó dành nhiều thời lượng giảng dạy cho các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng. Những tài liệu đã được các chuyên gia thẩm định, có chất lượng cao và đưa vào phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu của Học viện cũng như các trường CAND. Đồng thời, triển khai Đề án "Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân", từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nhất là đối với các hội viên trong Học viện.

Lan tỏa phong trào học Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân  - Ảnh 1.

Hội viên Phụ nữ HVCSND tại Lễ tuyên dương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2018

Trong quá trình tổ chức triển khai giảng dạy, các giảng viên đã có những hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, phong phú, đa dạng như: Lồng ghép nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các chuyên đề, giờ học ngoại khóa... Đồng thời, tổ chức cho học viên viết thu hoạch sau mỗi chuyên đề và tăng cường tham quan, thực tế tại các di tích lịch sử, các căn cứ cách mạng; gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao nhận thức của học viên về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, với ngành Công an.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của nữ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, Hội Phụ nữ Học viện đã đăng cai tổ chức hội thi "Nữ giảng viên dạy giỏi". Đối với khối cán bộ và học viên, Hội Phụ nữ cũng tạo nhiều sân chơi bổ ích: hội thi "Cắm hoa nghệ thuật", hội thi nấu ăn với chủ đề "Gia đình hạnh phúc", "Nữ Học viên chuẩn về Điều lệnh, trật tự nội vụ"… góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt của Học viện.

Đặc biệt, hiện nay Học viện CSND là nhà trường Công an nhân dân duy nhất có Phòng Hồ Chí Minh đặt tại Thư viện nghiệp vụ 12 tầng để phục vụ nhu cầu đọc và tìm hiểu, nghiên cứu các ấn phẩm, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng Hồ Chí Minh đang lưu giữ khoảng 637 đầu tài liệu, tương đương 1.182 cuốn viết về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu tham khảo thường xuyên được bổ sung, cập nhật và bố trí ở vị trí thuận lợi để người đọc dễ tiếp cận, sử dụng. Ngoài ra, Phòng Hồ Chí Minh còn được trang bị các thiết bị hiện đại như đầu DVD, màn hình tivi… để cán bộ, giáo viên và học viên có thể tiếp cận đa dạng, phong phú các nguồn tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Từ thực tiễn tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Hội Phụ nữ Học viện đã tích cực đóng góp trong nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như: mô hình đưa sinh viên đi Thực hành chính trị xã hội, thực hiện "3 cùng" với Nhân dân; mô hình "Nuôi em" - bữa cơm trưa có thịt cho trẻ vùng cao; mô hình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, phòng, chống ma túy, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; công trình "Nâng bước em đến trường" - hỗ trợ Học phí cho các cháu là con hội viên có hoàn cảnh đặc biệt năm học 2020 - 2021; mô hình "Học kỳ Công an: Đi để biết, học để sống"; công trình phần việc "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"…

Lan tỏa phong trào học Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân  - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ HVCSND tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Các Chi hội phụ nữ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào thi đua, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, cụ thể như: tham gia dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo; thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản cho nông dân khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; quyên góp và chế biến lương thực gửi tặng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do ngập lụt, bão lũ; tham gia thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Phụ nữ Học viện hàng năm đều tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu với các chủ đề: "Truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của phụ nữ khối lực lượng vũ trang"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang"; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các buổi tư vấn, làm đẹp, chăm sóc bản thân và tổ ấm…, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, yêu nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân  - Ảnh 3.

Tặng quà cho các em nhỏ trong Dự án “Nuôi em” - bữa cơm có thịt cho trẻ vùng cao tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, năm 2019

Tô thắm hình ảnh nữ chiến sĩ CAND

Trong giai đoạn 2016 - 2021, hội viên Hội Phụ nữ HVCSND luôn chiếm tỉ lệ cao trong các phong trào thi đua khen thưởng của nhà trường. 

Đặc biệt, Hội Phụ nữ Học viện đã có 2 hội viên được danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng"; 1 gia đình hội viên được vinh danh là "Gia đình Công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018; 1 hội viên được vinh dự lựa chọn là 1 trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2020 và tham dự Lễ vinh danh cấp Quốc gia; 1 nữ học viên vinh dự là 1 trong 2 đại diện duy nhất của lực lượng vũ trang được Bộ GD&ĐT lựa chọn, vinh danh học sinh - sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 

Bên cạnh đó, có nhiều nữ giảng viên đã tham gia và đạt giải cao trong các Hội thi Giảng viên dạy giỏi do Bộ Công an tổ chức và được suy tôn Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Bộ Công an, nhiều lượt hội viên được vinh danh "Phụ nữ CAND tiêu biểu" các cấp, "Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Đảng viên trẻ tiêu biểu"…

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ HVCSND có được những thành tích nổi bật, giúp mỗi hội viên có được mục tiêu, định hướng rõ ràng trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử và bản lĩnh chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ CAND trong cộng đồng, xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm