Tags:

hội chứng tic

Bé 5 tuổi thường xuyên nháy mắt do mắc hội chứng nguy hiểm

Bé 5 tuổi thường xuyên nháy mắt do mắc hội chứng nguy hiểm

Tưởng do mắt yếu nên con mới hay bị nháy mắt, người mẹ mua thuốc bổ cho uống nhưng không cải thiện, đi khám mới biết con mắc hội chứng Tic.

Nam thiếu niên bị Tic hỗn hợp đến suy kiệt sức khỏe

Nam thiếu niên bị Tic hỗn hợp đến suy kiệt sức khỏe

Theo BS Lá Văn Khôi, đây là trường hợp một nam thiếu niên ở Phú Yên. Em bị Tic hỗn hợp rất nặng và có những hành động tự gây hại cho mình.

Rối loạn Tic gia tăng ở nhóm trẻ sống thường xuyên với ông bà

Rối loạn Tic gia tăng ở nhóm trẻ sống thường xuyên với ông bà

Chuyên gia nhận định, số trẻ mắc hội chứng đáng sợ này đang gia tăng. Một nguyên nhân chính là do cha mẹ thiếu quan tâm con cái, ví dụ như thường xuyên để ông bà chăm sóc trong khi ông bà lại không kiểm soát được hết hành vi của cháu.

Sau dịch Covid-19, chuyên gia cảnh báo trẻ mắc hội chứng này tăng đột biến, có thể ảnh hưởng thần kinh khi trưởng thành

Sau dịch Covid-19, chuyên gia cảnh báo trẻ mắc hội chứng này tăng đột biến, có thể ảnh hưởng thần kinh khi trưởng thành

Phát hiện kịp thời và đưa con đi điều trị nếu trẻ có biểu hiện, chuyên gia cũng khuyên cha mẹ nên có hướng phòng tránh sớm.

Trẻ dễ mắc một bệnh đáng sợ nếu xem tivi, điện thoại nhiều

Trẻ dễ mắc một bệnh đáng sợ nếu xem tivi, điện thoại nhiều

Nếu một ngày nào đó, hội những ông bố, bà mẹ thường xuyên cho con xem tivi, điện thoại phát hiện con có biểu hiện bất thường dưới đây, hãy coi chừng và đưa đi khám gấp.

Coi chừng trẻ bị loạn thần do nghiện tivi, smartphone

Coi chừng trẻ bị loạn thần do nghiện tivi, smartphone

Hội chứng TIC là rối loạn thần kinh chủ yếu về cơ như cơ mặt, thân và phát âm. Hội chứng này chưa có nguyên nhân rõ ràng, song theo các chuyên gia, cho trẻ xem tivi, điện thoại thông minh nhiều là một trong những lý do khởi phát TIC.

Bé 4 tuổi bị co giật cơ mặt nghi do chơi game, dùng smartphone nhiều

Bé 4 tuổi bị co giật cơ mặt nghi do chơi game, dùng smartphone nhiều

Mới đây, một bé trai 4 tuổi đến từ Kiên Giang được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng co giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi liên tục và nôn ói. Sau khi loại trừ các khả năng khác về thần kinh, các bác sỹ nhận định bệnh nhi bị hội chứng TIC.