Hội LHPN Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ hơn 285 tấn nông sản cho nông dân

Minh Châu
24/08/2021 - 10:05
Hội LHPN Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ hơn 285 tấn nông sản cho nông dân
Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp tục góp sức hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung và các vùng bùng phát dịch trong tỉnh. Bên cạnh đó, vận động kinh phí, vật chất gửi tặng các hộ khó khăn, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Chỉ tính từ ngày 11 đến 18/8, các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã vận động được gần 209 triệu đồng mua các loại nông sản, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người dân, lực lượng phòng chống dịch tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

Ngoài ra, hội viên phụ nữ còn gói hơn 1.800 đòn bánh tét, gần 700 bánh dừa; hàng ngày nấu hơn 2.500 suất ăn sáng, trưa cho các chốt trực tại địa phương…

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - cho biết, tính đến nay các cấp Hội đã vận động tổng cộng hơn 2,3 tỉ đồng tiền mặt; hơn 14.000 phần quà trị giá trên 7,5 tỉ đồng. Cùng với đó, hội viên các cấp Hội còn gói bánh tét, bánh dừa, làm khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn… hỗ trợ người dân, lực lượng phục vụ tại các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch trong tỉnh, các bệnh diện dã chiến trong tỉnh; cũng như gửi tặng các tỉnh, thành bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hội LHPN Bến Tre đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 285 tấn nông sản cho nông dân - Ảnh 1.

Trái cây được các cấp Hội hỗ trợ tiêu thụ

Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 285 tấn nông sản, trái cây và hơn 186.000 trứng gà, vịt, chim cút; 1.300 con gà, 5.000 con vịt, 450 lít sữa bò cho bà con nông dân.

Tiếp tục phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên và Tỉnh đoàn tổ chức chương trình "Bếp ăn nghĩa tình" thực hiện 700 - 1.000 suất ăn hàng tuần phục vụ miễn phí cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn TP.Bến Tre.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19 như Tổ Covid cộng đồng (Mỏ Cày Bắc), Tổ phân phối nông sản đến hộ dân (Ba Tri); Tổ phụ nữ đi chợ (TP Bến Tre, Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm), mô hình "Mỗi ngày 1 hành động phòng, chống Covid" (Mỏ Cày Nam), Mô hình "Mỗi chi hội 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo" (TP Bến Tre)…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm