Hội LHPN Hà Nội: Gắn thực hiện Nghị quyết với yêu cầu vận động phụ nữ

Vũ Vũ
22/04/2021 - 21:19
Hội LHPN Hà Nội: Gắn thực hiện Nghị quyết  với yêu cầu vận động phụ nữ

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, phát biểu tại hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã xác định 2 nội dung trọng tâm trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố. Đó là tập trung nắm vững những điểm mới, nội dung cốt lõi và gắn việc triển khai chương trình hành động với việc đáp ứng yêu cầu vận động phụ nữ trong tình hình mới.

Nắm vững điểm mới, nội dung cốt lõi

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội cho biết, sẽ tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; Kế hoạch của các cấp Hội thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Hội LHPN Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ Thành, quận, huyện và cán bộ, đảng viên cơ quan Hội LHPN Hà Nội để nghiên cứu. Tiếp đó, sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, hội viên phụ nữ cấp quận, huyện và cơ sở và sau cùng là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Uốn nắn những nhận thức lệch lạc

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, việc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, hành động của đơn vị; từ đó biến thành hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Theo đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII phải thực hiện nghiêm túc, bài bản gắn với việc xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội phụ nữ; đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Song song với đó, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; gắn với học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Thực hiện kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII"; Kế hoạch 1039/KH-ĐCT ngày 5/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội cho biết, đang xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ thành phố. Theo đó, dự kiến trong tháng 4/2021, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm