Hội LHPN Hà Nội trao gần 500 suất quà hỗ trợ phụ nữ di cư vượt qua Covid-19

H.Y
18/09/2021 - 16:20
Hội LHPN Hà Nội trao gần 500 suất quà hỗ trợ phụ nữ di cư vượt qua Covid-19

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội (bìa phải) trao quà hỗ trợ nữ lao động tự do

Ngày 18/9/2021, được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ, Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng – LIGHT và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam triển khai Chương trình hỗ trợ cho nhóm nữ lao động di cư làm các nghề tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao 480 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất quà là 500.000 đồng, tổng giá trị quà tặng lên đến 240 triệu đồng tại 11 phường: Phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Phường Phúc Xá (quận Ba Đình), phường Thịnh Liệt, Định Công, Thanh Trì (quận Hoàng Mai) và các phường Bạch Đằng, Phố Huế, Trương Định, Vĩnh Tuy, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).

Hội LHPN Hà Nội trao gần 500 suất quà hỗ trợ phụ nữ di cư vượt qua Covid-19 - Ảnh 1.

Những nữ lao động tự do tại phường Phúc Tân được nhận quà từ Hội LHPN Hà Nội ngày 18/9

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội cho biết, trong 2 năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và một số quận, huyện có đông lao động nhập cư đã nhiều lần tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các khu trọ để nắm bắt cuộc sống, ghi nhận khó khăn và thăm, tặng quà nữ lao động tự do, di cư.

Hội LHPN Thành phố đã tập trung khai thác các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế, lao động di cư, phụ nữ với tổng số 7.338 suất quà, tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng (tính từ 27/4/2021 đến ngày 15/9/2021).

Hội LHPN Hà Nội trao gần 500 suất quà hỗ trợ phụ nữ di cư vượt qua Covid-19 - Ảnh 2.

Chương trình hỗ trợ nữ lao động di cư có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai vào tháng 10/2021

Trong thời gian tới, Chương trình hỗ trợ nữ lao động di cư có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai vào tháng 10/2021.

Được biết, trong thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho nhóm nữ lao động di cư. Nổi bật là CLB phụ nữ di cư tại 4 đơn vị (Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng) thu hút hơn 800 thành viên; Chi hội nữ lao động di cư tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm và Phúc Xá, Ba Đình; Chi hội phụ nữ trẻ ở Đông Anh; 20 nhóm tự lực, 20 nhóm nòng cốt, 15 điểm cung cấp thông tin dành cho lao động di cư tại 4 phường thuộc Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… Mô hình "Hỗ trợ lao động giúp việc gia đình tiếp cận chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm" tại Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng với 15 Câu lạc bộ (CLB) giúp việc gia đình thu hút 500 thành viên; mô hình "Nhà trọ an toàn" tại huyện Đông Anh hỗ trợ cho các nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư trên địa bàn có nhu cầu được tiếp cận các thông tin về nơi ở và công việc an toàn…


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm