Hội LHPN Hội An với phương châm nắm chắc hội viên, thấu hiểu phụ nữ

N.A
29/04/2021 - 18:48
Hội LHPN Hội An với phương châm nắm chắc hội viên, thấu hiểu phụ nữ

Hội LHPN TP Hội An tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ảnh: Hội LHPN TP Hội An

Sáng ngày 28/4/2021 tại hội trường thành phố Hội An, Quảng Nam đã khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hội An, Quảng Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Đặng Thị Lệ Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Nam cùng tập thể BTV Hội LHPN tỉnh; ông Trần Ánh, Bí thư thành uỷ Hội An cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố; quý vị đại biểu khách mời và 148 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP Hội An đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của hội viên, phụ nữ. Hội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua của địa phương, tạo sự chuyển biến về chất trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát triển Hội An.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN TP Hội An tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tính tự chủ, khát vọng vươn lên, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng Hội An phát triển bền vững theo hướng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch.

Hằng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu 90% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền.

100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ đủ điều kiện thoát cận nghèo được hội giúp; trong đó hằng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ thoát cận nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN thành phố khóa XV gồm 22 đồng chí, trong phiên họp thứ nhất BCH đã bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Bà Ngô Thị Tuyết Nhung tái cử Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Anh Thơ tái cử Phó Chủ tịch Hội.

Theo bà Ngô Thị Tuyết Nhung, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới là đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn hóa tổ chức; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức theo hướng "Thành phố đồng hành cơ sở; xã, phường nắm chắc hội viên; Chi thấu hiểu phụ nữ".

Hội LHPN Hội An với phương châm nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hội An, Quảng Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hội LHPN TP Hội An

Hội sẽ thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo tổ chức đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; kiện toàn bộ máy hoạt động Hội, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội về nghiệp vụ, lý luận chính trị, các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghị quyết đại hội. Tăng thời gian và quy định nhiệm vụ khi đi cơ sở cũng như thời gian trực tiếp triển khai và hoạt động tại cơ sở.

Theo dõi và quản lý hội viên chặt chẽ; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên định kỳ; tăng cường công tác xây dựng quỹ hội theo quy định, vận động hội viên nộp hội phí đạt chỉ tiêu giao. Tổ chức các diễn đàn, hội thi, hội diễn nhằm tăng cường chia sẻ, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội, cơ sở Hội, quan tâm đến phụ nữ có đạo, phụ nữ người Hoa; các hoạt động biểu dương, khuyến khích phụ nữ sáng tạo.

Thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo tổ chức đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; kiện toàn bộ máy hoạt động Hội, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội về nghiệp vụ, lý luận chính trị, các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghị quyết đại hội. Tăng thời gian và quy định nhiệm vụ khi đi cơ sở cũng như thời gian trực tiếp triển khai và hoạt động tại cơ sở.

Theo dõi và quản lý hội viên chặt chẽ; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên định kỳ; tăng cường công tác xây dựng quỹ hội theo quy định, vận động hội viên nộp hội phí đạt chỉ tiêu giao. Tổ chức các diễn đàn, hội thi, hội diễn nhằm tăng cường chia sẻ, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội, cơ sở Hội, quan tâm đến phụ nữ có đạo, phụ nữ người Hoa; các hoạt động biểu dương, khuyến khích phụ nữ sáng tạo.

Hội LHPN Hội An với phương châm nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ - Ảnh 2.

Thời gian qua, phụ nữ Hội An có nhiều sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo ấn tượng. Ảnh: Quốc Tuấn

Tại Đại hội, các đại diện phụ nữ cấp cơ sở cũng đã bày tỏ mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Quảng Nam có những đề án, chính sách phù hợp, quan tâm hỗ trợ đến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang kéo dài, TP Hội An chịu ảnh hưởng nặng nề vì đa số hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung đều làm nghề dịch vụ du lịch nên số lượng lao động thất nghiệp rất nhiều, đời sống các hội viên gặp rất nhiều khó khăn. Điều này sẽ tác động và ảnh hưởng đến phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Ngành du lịch ở TP Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung đang gặp những thách thức và đó là lúc các chị em phụ nữ cơ sở càng nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo nếp kinh doanh văn minh, giúp đỡ nhau khi có việc khó khăn. Điển hình như nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ chợ đêm Nguyễn Hoàng (phường Minh An) hay Tổ du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh do chị em phụ trách đã phát huy hiệu quả, tạo hình ảnh thân thiện trong mắt du khách khi ghé lại các điểm đến này. Sự sáng tạo, thích ứng nhanh của phụ nữ Hội An đã góp phần giúp các sản phẩm du lịch của địa phương thêm hấp dẫn và cũng là giải pháp hữu ích giúp các hộ gia đình tại đây vượt khó trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm