Hội LHPN huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn

Hoàng Lan
18/10/2022 - 21:57
Hội LHPN huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lương Sơn có nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Các cấp Hội LHPN huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ, hỗ trợ 556 hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn tại địa phương ổn định cuộc sống với tổng trị giá gần 258 triệu đồng.

Những tấm gương sống đẹp trong cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là một giáo viên đã nghỉ hưu. Được chị em gọi vui là "bà giáo già" nhưng tuổi tác không ảnh hưởng đên tâm huyết và những cống hiến cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em của bà. Bà đã nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi trên địa bàn thị trấn Lương Sơn. 

Chị Trần Thị Nội, chi hội trưởng phụ nữ tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, đã vận động thành lập tổ phụ nữ gồm 35 chị hỗ trợ giúp các gia đình F0 đi chợ và tham gia chống dịch Covid-19 tại địa phương. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Quyền Chương, xã Thanh Cao đã thành lập cơ sở may túi xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 30 chị em. Đây là những tấm gương hội viên, phụ nữ tại huyên Lương Sơn đã có cách làm hay, sáng tạo để có được kết quả trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Hội LHPN huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 556 hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có cách làm hay, sự sáng tạo để có được kết quả trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Trong giai đoạn 2019-2022, Hội LHPN huyện Lương Sơn đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều mô hình sáng tạo đi vào cuộc sống được sự đồng tình và hưởng ứng rất cao trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Thông qua các phong trào thi đua, trong 3 năm qua, các cấp Hội đã phát hiện, giới thiệu được 195 gương tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực trong công tác Hội.

Tuyên truyền ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo

Từ sự giúp đỡ, ủng hộ thiết thực của các cấp Hội, những người có hoàn cảnh kém may mắn đã được chăm lo, để "không ai bị bỏ lại phía sau".

"Chương trình Mẹ đỡ đầu" đã nhận chăm sóc, đỡ đầu 22 cháu là trẻ mô côi, bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với toàn bộ các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường, quần áo, đồ dùng học tập đến khi các cháu đủ 18 tuổi và hỗ trợ ban đầu trị giá 48,2 triệu đồng. Các cấp Hội cũng vận động ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được tổng số tiền 71,5 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 556 hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn - Ảnh 2.

Hoạt động tuyền truyền được thực hiện tại các cấp Hội LHPN huyện Lương Sơn

Trong đại dịch Covid-19, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng 22 mô hình "Phụ nữ đi chợ giúp f0" và 60 tổ hậu cần với sự tham gia của 410 hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên trong huyện cũng phát động quyên góp, ủng hộ, trao tặng Áo dài cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế trên địa bàn huyện Lương Sơn và huyện Đà Bắc với 1.140 bộ áo dài; trồng, duy trì chăm sóc 7.945 cây xanh, các đoạn đường hoa với tổng chiều dài trên 80km, xây dựng được 76 "Lò đốt rác tại gia đình"; thành lập 24 CLB "Dân vũ thể thao" và  04 Câu lạc bộ "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường"…

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của các cấp Hội LHPN huyện Lương Sơn đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng và tiếp thêm động lực cùng chung sức vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN huyện Lương Sơn cũng đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Hòa Bình thời đại mới" trên địa bàn huyện, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm