Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo

THAY ĐỔI TƯ DUY, THẮP LÊN HY VỌNG CHO NGƯỜI NGHÈO

Trên 78.983 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội

Trong những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo", các chương trình vận động Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội đã được triển khai có hiệu quả, tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo số liệu thống kê, trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay) mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện an sinh xã hội được trên 19.313 tỷ đồng, trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp vận động được trên 3.865 tỷ đồng. Trung ương tiếp nhận trên 171,135 tỷ đồng; địa phương tiếp nhận trên: 3.694 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 15.448 tỷ đồng.

Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo  - Ảnh 1.

Các chương trình chung tay vì người nghèo được triển khai có hiệu quả

Từ nguồn vận động, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 102.910 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 2,4 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh; giúp đỡ 593.034 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ 663.771 lượt người phát triển sản xuất; xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

Lũy kế từ năm 2000 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được trên 78.983 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trên 19.432 tỷ đồng; các chương trình an sinh xã hội trên 59.551 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 1.680.231 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo khám chữa bệnh; hàng triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; phát triển sản xuất; xây dựng hàng chục nghìn công trình dân sinh.

Trao sinh kế, hỗ trợ phụ nữ nghèo được các cấp Hội phụ nữ triển khai

Thay đổi tư duy của người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam luôn được thực hiện trong những năm qua để giúp người nghèo vươn lên phát triển cuộc sống. Đặc biệt, trong 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động chương trình "Cả nước chung tay Vì người nghèo" năm 2022.

Chia sẻ về việc hỗ trợ người nghèo, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, MTTQ sẽ tập trung hỗ trợ sinh kế để người nghèo có vốn làm ăn, có phương tiện sản xuất để thoát nghèo bền vững. Từ năm 2018 đến nay đối với MTTQ Trung ương đã triển khai được 61 mô hình giảm nghèo bền vững ở 35 tỉnh, thành trong cả nước.

Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ người nghèo

Trong đó, MTTQ tập trung hỗ trợ vùng khó khăn bằng cách lập một dự án để hỗ trợ người nghèo. Việc lập dự án phụ thuộc vào từng địa phương. Có tỉnh lập dự án ngân hàng bò, có tỉnh lại lập dự án để hỗ trợ phụ nữ. Đối với dự án ngân hàng bò, số người tham gia dự án đó khoảng từ 20- 25 hộ gia đình. Đối với dự án hỗ trợ máy ép nước mía, xe bán bánh mì thì số người tham gia dự án này có khoảng từ 50 – 60 người. Ngoài 61 mô hình giảm nghèo bền vững của MTTQ Việt Nam, các dự án của các tổ chức đoàn thể như Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân… cũng được thực hiện rất tốt.


Chúng ta cần thay đổi tư duy của người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo và phải thắp lên hy vọng cho người nghèo. Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi cũng chuyển cho Ngân hàng CSXH một số kinh phí để ngân hàng cho vay không lãi suất đối với hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh

Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo  - Ảnh 5.

Nhiều hộ nghèo đã được tiếp sức vươn lên thoát nghèo bền vững


Cả nước chung tay vì người nghèo

"Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" được MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện và khởi động lại từ năm 2017 để kết nối các nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc cũng như sự chung tay của xã hội để giúp đỡ người nghèo. Để làm nên sự thành công của chương trình, ngoài chuẩn bị nội dung rất cần sự phối hợp, sự hỗ trợ đắc lực của cơ quan báo chí, truyền thông để chương trình lan tỏa đến nhân dân cả nước", bà Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều Doanh nghiệp phải vươn lên để ổn định sản xuất, nhưng để tạo được sự đồng thuận trong xã hội, MTTQ sẽ đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện chương trình này. Đây là một trong những điểm mới của chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm nay.

Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo  - Ảnh 6.

Chương "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022 có chủ đề "Hành trình của Hy vọng"

Được sự đồng ý về chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (17/10/2022 - 18/11/2022).

Thay đổi tư duy, thắp lên hy vọng cho người nghèo  - Ảnh 7.

"Hành trình của Hy vọng" là hành trình của sự lắng nghe, sự giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, tự lực vươn lên thoát nghèo, và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng đối với người nghèo

Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" là sự kiện được tổ chức hằng năm vào dịp ngày 17/10 (ngày quốc tế xóa nghèo). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương năm 2022 được tổ chức với chủ đề "Hành trình của Hy vọng", hành trình của sự lắng nghe, sự giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, tự lực vươn lên thoát nghèo, và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng đối với người nghèo, dự kiến sẽ có khoảng 1.100 người tham dự. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, công bố thông tin kết quả ủng hộ; cam kết ủng hộ người nghèo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Chương trình truyền hình trực tiếp; đồng thời có hình thức ghi nhận, công bố tên và số tiền, hiện vật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua Quỹ "Vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội.

Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" sẽ được diễn ra lúc 20h10 ngày 17/10/2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và được các đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước tiếp sóng.

 

Hoàng Oanh
15/10/2022 10:00