Một ngày làm việc của chị Phạm Thị Hằng thường bắt đầu bằng những việc không có nhiều tiếng động: xem lại một bản tổng hợp từ cơ sở, rà từng nội dung kiến nghị, trao đổi với cán bộ chuyên môn rồi mới quyết định vấn đề nào cần đưa vào kế hoạch, vấn đề nào phải tiếp tục theo dõi.
Hơn 20 năm làm cán bộ chuyên trách Hội, chị đã quen với nhịp công việc ấy. Nhiều việc chị làm diễn ra ở phía sau một cuộc đối thoại, một đề án hay một kết quả được tổng hợp. Nhưng khi có dịp trò chuyện về hành trình của mình, những câu chuyện ấy dần nối lại thành một chân dung khá rõ của một người cán bộ Hội luôn bắt đầu từ những điều rất gần với phụ nữ.
Chị Phạm Thị Hằng hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh. Trước sáp nhập, chị được phân công phụ trách công tác tuyên giáo, chính sách - pháp luật; sau sáp nhập, chị được phân công phụ trách lĩnh vực văn phòng. Từ mỗi vị trí công tác, chị đều cố gắng tìm một cách làm để công việc Hội sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh Phạm Thị Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Nghe để biết điều gì cần được nói
Nói về những năm làm công tác luật pháp, chính sách, chị Hằng nhớ nhất là những lần đi cơ sở, những cuộc gặp với cán bộ, hội viên và những vấn đề được đặt ra từ đời sống.
Theo cách chị nhìn nhận, muốn đại diện cho phụ nữ thì trước hết phải biết phụ nữ đang nghĩ gì, gặp khó khăn ở đâu. Có những kiến nghị rất cụ thể, gắn với gia đình, việc làm, trẻ em, môi trường sống; cũng có những vấn đề rộng hơn liên quan đến chính sách, bình đẳng giới hay cơ hội tham gia quản lý xã hội. Công việc của người cán bộ Hội là nghe, chắt lọc và đưa những vấn đề ấy đến đúng nơi cần giải quyết.
Từ yêu cầu đó, chị đã đề ra giải pháp công tác "Giải pháp tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong các Hội LHPN tỉnh", trong giai đoạn từ 2021- 2025, chị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các cấp Hội. Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn 10 huyện, thị, thành Hội triển khai nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; tổng hợp, lựa chọn các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới để tham mưu, phối hợp tổ chức 399 diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa phụ nữ với cấp ủy, chính quyền địa phương với (trong đó cấp tỉnh tổ chức 5 cuộc đối thoại).
Chị Phạm Thị Hằng trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ, chiến lược của tổ chức UN Women tại chuyến thăm Tòa nhà Xanh của Liên hợp quốc (UN) ở Hà Nội
Tại các diễn đàn, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã tiếp thu, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, đồng thời trực tiếp trao đổi, trả lời làm rõ 3.437 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ về các lĩnh vực. Sau các diễn đàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản và quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ. Với chị Hằng, một cuộc đối thoại có ý nghĩa không phải vì tổ chức được bao nhiêu người tham dự, mà bởi những vấn đề phụ nữ mang đến có được nhìn nhận và xử lý hay không.
Cùng với đối thoại, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng là phần việc chị dành nhiều tâm sức. Trong giai đoạn từ 2021-2025, chị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh báo cáo, xin ý kiến Tỉnh ủy, tổ chức giám sát 06 chính sách; đồng thời định hướng nội dung giám sát và chỉ đạo 10/10 huyện, thị, thành Hội, 209/209 xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát từ 1-3 chính sách/năm. Sau giám sát, các cấp Hội đã báo cáo và có văn bản kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, Các cấp Hội đã chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý phản biện xã hội đối với 34 dự thảo văn bản, đóng góp 14.516 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý đối với người đứng đầu, cán bộ đảng viên.
Câu chuyện của một Phó Chủ tịch như chị vì thế không chỉ là "nói thay" cho phụ nữ. Quan trọng hơn là tạo ra những kênh để phụ nữ tự nói, rồi giúp những tiếng nói ấy có cơ hội đi đến nơi có thể tạo ra thay đổi.
Dành nhiều tâm sức cho vấn đề môi trường
Trò chuyện về những sáng kiến khác trong công việc, chị Phạm Thị Hằng nhắc nhiều đến một thói quen đã hình thành qua nhiều năm. Sau mỗi nhiệm vụ, chị đều tự nhìn xem còn điều gì có thể làm khác đi. Từ năm 2020 đến nay, chị đã đề xuất, tham mưu 9 đề tài, giải pháp, sáng kiến được công nhận và áp dụng trong toàn tỉnh. Đặc biệt, chị đã dành nhiều tâm sức cho vấn đề môi trường.
Từ ý tưởng ban đầu, chị đã trực tiếp biên soạn, dự thảo Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025". Từ đề xuất của chị, Hội LHPN tỉnh tham mưu và được UBND tỉnh ban hành Đề án theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021 với tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ trong cả giai đoạn là 16,940 tỷ đồng; chỉ đạo 10/10 huyện/thành Hội, 209/209 Hội LHPN xã/phường/thị trấn đã tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn với tổng kinh phí cả giai đoạn là 25,427 tỷ đồng. Sau gần 5 năm thực hiện, việc triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực.



Chị Phạm Thị Hằng tham gia các hoạt động an sinh, xã hội
Chia sẻ về kỷ niệm trong hành trình gắn bó với các hoạt động bảo vệ môi trường, chị Hằng cho biết, đội ngũ cán bộ Hội luôn Hội tìm cách đưa xử lý rác hữu cơ về ngay từng gia đình, nhân rộng những mô hình sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học… để chị em phụ nữ có thói quen thu gom, phân loại, xử lý rác thải bằng phương pháp hữu cơ; trồng, chăm sóc các con đường hoa, con đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn để tạo môi trường cảnh quan góp phần xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, vận động cán bộ, hội viên tham gia mô hình tiết kiệm từ rác tái chế để xây dựng quỹ giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ mô hình này, các cơ sở Hội đã xây dựng được nguồn quỹ trên 3 tỷ đồng, tặng 1.363 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, tặng 2.404 phương tiện sinh kế, 191 thẻ bảo hiểm y tế, 71 sổ tiết kiệm tặng phụ nữ, trẻ em nghèo.
24 năm công tác Hội, trải qua nhiều vị trí, từ công tác tuyên giáo, chính sách - luật pháp đến văn phòng, chị Phạm Thị Hằng luôn tìm cách để công việc không dừng ở việc hoàn thành một kế hoạch.
Từ năm 2020 đến 2025, chị liên tục được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2025, chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Là 1 trong số 32 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 - năm 2026 là niềm vinh dự đối với chị Phạm Thị Hằng, tiếp thêm động lực để chị tiếp tục hành trình góp phần giúp tiếng nói của phụ nữ được nghe rõ hơn, những vấn đề của phụ nữ được nhìn thấy cụ thể hơn; những đề án, mô hình được nhân rộng hơn, mang đến cuộc sống tươi đẹp hơn cho chị em phụ nữ và cộng đồng.
Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ.
Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 - năm 2026 tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách l àm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"
Giới & Phát triển 14:39 02/10/2026Từ những câu chuyện nhỏ của phụ nữ trong mỗi chuyến đi cơ sở, chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tìm ra những việc Hội cần làm. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội, chị bền bỉ dựng nền móng từ tổ chức, cán bộ đến những cách làm mới, để Hội gần phụ nữ hơn.
Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh
Kinh tế 22:46 01/10/2026Chuyển đổi số đang mở thêm những cơ hội mới cho phụ nữ khởi nghiệp, nhưng khoảng cách về kỹ năng, ngôn ngữ, hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức, nhất là với phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT, chia sẻ cách đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ, từ kỹ năng số cơ bản đến quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường và hướng tới những mô hình kinh doanh bền vững.
Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy): Nâng niu chén trà Việt, đi cùng bản sắc
Văn hóa 16:07 01/10/2026Khởi đầu từ những ấm trà bên hiên nhà năm 6 tuổi, quá trình đồng hành cùng trà của Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy) chưa bao giờ dừng lại. Qua gầm 3 thập kỷ gắn bó và 10 năm miệt mài ngược xuôi khắp các vùng trà, chị không chỉ thưởng thức hay chế biến một thức uống mà dấn thân vào một lựa chọn kiên trì và bền bỉ hơn: Đi tìm căn cước cho trà Việt và định hình một “di sản sống” trong lòng văn hóa dân tộc.
Chuyển hướng sau 2 tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm
Giáo dục 10:03 25/09/2026Gần 25 năm trước, TS Ngô Thị Duyên bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ giảng đường Sư phạm Hóa, rồi bất ngờ rẽ sang công nghệ chỉ sau hai tuần nhập học. Lựa chọn ấy đưa cô trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi cô vừa đứng trên bục giảng, vừa theo đuổi những câu hỏi của khoa học công nghệ. Với cô, phụ nữ đến với STEM không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc chứng minh mình khác biệt, mà có thể đơn giản là chọn một lĩnh vực mình có năng lực, hứng thú và sẵn sàng đi đường dài.
Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình
Xã hội 09:49 25/09/2026Tối hôm trước là tiếng cười các em nhỏ rộn ràng trong đêm hội Trung thu. Sáng hôm sau là những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt khám bệnh. Hai hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một chuyến đi về Lấp Vò (Đồng Tháp) mang theo những món quà khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ sự sẻ chia: để trẻ em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, để người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.
Phụ nữ tóc bạc khởi nghiệp bằng kinh nghiệm và tạo giá trị kinh tế
Kinh tế 10:46 14/09/2026Khái niệm khởi nghiệp thường gắn liền với người trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn tại Việt Nam đang chứng minh một làn sóng ngược dòng đầy ấn tượng: Lực lượng người cao tuổi đang trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước.
Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Những quyết sách từ thực tiễn cuộc sống
Thời cuộc 16:33 27/08/2026Sau một kỳ họp với khối lượng công việc lớn, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng văn bản được thông qua, mà còn ở cách tư duy lập pháp đang chuyển mạnh theo hướng sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Anh hùng Lao động Thái Hương và những trăn trở về đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường
Thời cuộc 16:57 05/08/2026Trong nhiều năm qua, tại các diễn đàn về giáo dục, dinh dưỡng và chính sách quốc gia, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH luôn kiên trì nhăc lại một chủ đề quen thuộc: Cần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam ngay từ trường học. Với bà Thái Hương, đây không phải là mối quan tâm nhất thời mà là một trăn trở kéo dài nhiều năm về sức khỏe, thể lực và tầm vóc thế hệ tương lai. Bởi mọi chỉ số phát triển quốc gia, từ tăng trưởng kinh tế đến năng suất lao động, đều bắt đầu từ chất lượng con người.


