Hội LHPN Lạng Sơn tập huấn kỹ năng quản lý điều hành hợp tác xã, hộ kinh doanh
Đông đảo chị em tham gia lớp tập huấn và hăng hái trao đổi nhiều vấn đề về phát triển kinh tế, hộ kinh doanh
120 chị em là thành viên Ban Giám đốc Hợp tác xã (HTX), Ban quản lý Tổ hợp tác/Tổ liên kết, chủ hộ kinh doanh do phụ nữ quản lý điều hành, làm chủ đến từ 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tham gia lớp tập huấn, trang bị hành trang để khởi nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTV, ngày 07/4/2026 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" năm 2026; nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành trên địa bàn tỉnh, sáng 1/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ cho Ban Giám đốc HTX, Ban quản lý Tổ hợp tác/Tổ liên kết do phụ nữ quản lý điều hành, chủ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ năm 2026.
Tham dự lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các chuyên gia - giảng viên lớp tập huấn, cùng 120 học viên là thành viên Ban Giám đốc HTX, Ban quản lý Tổ hợp tác/Tổ liên kết do phụ nữ quản lý điều hành, chủ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đến từ 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn
Đợt tập huấn lần này diễn ra trong hai ngày (1 và 2/6) với các chuyên đề: "Ứng dụng Khoa học công nghệ và AI trong quản trị - sản xuất - vận hành Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Tổ liên kết, chủ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ", "Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống kinh doanh số cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Tổ liên kết, chủ hộ kinh doanh"; "Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản hướng dẫn thi hành"; "Xây dựng văn hóa kinh doanh thích ứng với nền kinh tế số".
Lớp tập huấn có sự tham gia trực tiếp truyền đạt của ông Vũ Trung Hòa, Giám đốc chiến lược Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Thái Hưng, Thành viên Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và ông Trần Thế Kiên, Chủ tịch CLB Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Đây là những chuyên gia có uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tham gia lớp tập huấn, các học viên tiếp cận kiến thức thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, khai mạc tập huấn.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN Lạng Sơn, nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường giám sát, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Trong giai đoạn tới, Lạng Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, Hội LHPN các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhất là đối với phụ nữ vùng khó khăn.

Các học viên tham gia trao đổi các vấn đề về khởi nghiệp sáng tạo.
Theo báo cáo, tính đến tháng 12/2025, tỉnh Lạng Sơn có 561 HTX, 350 Tổ hợp tác, 6.030 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ước tính chiếm 20%/tổng số doanh nghiệp. Trong đó giai đoạn 2021-2025 Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 12 HTX và 44 Tổ hợp tác. Đặc biệt, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, không chỉ tham gia mà còn trực tiếp quản lý, điều hành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Một số sản phẩm OCOP, đặc sản của HTX do chị em làm chủ trưng bày, giới thiệu tại lớp tập huấn
"Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn một số hạn chế của chị em phụ nữ Lạng Sơn là năng lực quản trị, đặc biệt là quản trị tài chính, nhân sự, marketing và thương hiệu còn chưa đồng đều. Mức độ ứng dụng công nghệ số, AI trong sản xuất - kinh doanh còn hạn chế; khả năng liên kết thị trường, mở rộng quy mô, xây dựng chuỗi giá trị còn yếu. Một bộ phận chị em còn thiếu tự tin trong điều hành và hội nhập thị trường và việc tiếp cận nguồn vốn và chính sách hỗ trợ vẫn còn khó khăn… Chính vì vậy, thông qua lớp tập huấn sẽ là "chìa khóa" giúp chị em mở mang tri thức, kinh nghiệm, tự tin vươn lên và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình", bà Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ.