Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/05/2026 - 16:42 (GMT+7)

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới

Vân Anh
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới

Các đại biểu hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới năm 2026

Ngày 27/5, lễ phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và Diễn đàn Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số năm 2026 do Hội LHPN tỉnh tổ chức Đắk Lắk đã thu hút sự tham gia của hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với chủ đề: "Hiểu đúng - Làm đúng - Cuộc sống tốt hơn" và Diễn đàn "Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động vì bình đẳng giới; đồng thời là cơ hội để khẳng định vai trò, vị thế và năng lực của phụ nữ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự lễ phát động có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh: Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số năm 2026 hướng tới trang bị cho phụ nữ kỹ năng số, nâng cao năng lực tiếp cận kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, giúp Internet và điện thoại thông minh trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái cho biết: "Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, chúng ta đang đứng trước bối cảnh mới với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ và không gian số. Bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở cơ hội học tập, việc làm hay tham gia xã hội, mà còn là bình đẳng trong tiếp cận tri thức số, kỹ năng số và cơ hội phát triển trên môi trường số. Chúng ta cần bảo đảm rằng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, đều có cơ hội tiếp cận công nghệ, được học tập, được hỗ trợ và được tham gia đầy đủ vào tiến trình chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ

Chính vì vậy, "Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số năm 2026" mà chúng ta phát động hôm nay không thuần túy là một hoạt động bề nổi. Đây là hành động mở màn mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Dự án 8 trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Chiến dịch hướng tới việc trang bị cho chị em phụ nữ những chiếc "lá chắn" công nghệ, nâng cao năng lực tiếp cận kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, để mạng Internet và điện thoại thông minh trở thành công cụ đắc lực giải phóng sức lao động, nâng cao quyền năng kinh tế và vị thế xã hội cho phụ nữ. 

Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần triển khai hiệu quả Phong trào Bình dân học vụ số; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng số, kỹ năng an toàn mạng cho phụ nữ; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh và đổi mới hoạt động Hội trên nền tảng số".

Tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong thời đại số

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới- Ảnh 3.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, phụ nữ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. 

Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong thời đại số; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ. Đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ mạnh dạn học tập, tự tin tiếp cận công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò của phụ nữ Đắk Lắk trong thời đại số.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban cố vấn Chiến dịch truyền thông và Ban điều hành mạng lưới truyền thông số; ra mắt chuyên mục “Bình đẳng giới thời đại số: Cơ hội cho phụ nữ”; hướng dẫn cài đặt app "Phụ nữ Việt Nam" giúp hội viên, phụ nữ kết nối thông tin, tiếp cận kiến thức, kỹ năng, các hoạt động Hội và nhiều tiện ích thiết thực khác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận