Hội LHPN phường lập “chợ” facebook hỗ trợ chị em bán hàng mùa dịch

Gia Hân
30/08/2020 - 09:50
Hội LHPN phường lập “chợ” facebook hỗ trợ chị em bán hàng mùa dịch

Trang faecbook nhóm Nông sản sạch của PN Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai.

Nhóm Nông sản sạch PN Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai của Hội LHPN phường Thắng Lợi (Pleiku, Gia Lai) ra đời nhằm kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp chị em trong mùa dịch Covid-19.

Chợ” chỉ bán hàng rõ nguồn gốc

Để phòng - chống dịch Covid-19, các điểm chợ tự phát tạm ngừng hoạt động. Do đó, nhiều loại rau củ đến ngày thu hoạch không bán được, gây ảnh hưởng đến nguồn thu gia đình. Trước thực tế trên, chị Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, Gia Lai) đã lên ý tưởng thành lập nhóm facebook nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giúp chị em.

Trao đổi với chúng tôi chị Huyền cho hay: “Lúc mới lập nhóm Facebook vì suốt ngày phải cầm điện thoại để mời thành viên, duyệt bài viết rồi trả lời các bình luận, tin nhắn đặt hàng nên nhiều lúc bị người thân hiểu lầm là mê điện thoại. Cũng may một thời gian ngắn sau đó, có các chị em trong chi hội cùng làm nên đỡ hơn. Từ vài chục thành viên chỉ sau mấy tháng nhóm facebook này đã tăng lên mấy trăm thành viên rồi. Các mặt hàng rao bán trên nhóm rất phong phú, từ rau cải, rau dền, mướp, khổ qua, bí xanh, bầu, đậu, bắp… đến trái cây như bơ, mít, vú sữa. thịt lợn, thịt gà, gà nướng, cơm lam, thịt xiên que nướng”.

Để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng nông sản, thực phẩm cũng như uy tín của nhóm của hội, trước khi duyệt đăng bán, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi đều xuống tận vườn hoặc đến nhà xem quy trình sản xuất, chế biến. Bên cạnh đó, khi duyệt các nông sản đăng bán trên nhóm facebook này đều được kiểm tra rất khắt khe. Chỉ những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng mới được đăng lên nhóm.

Hội LHPN phường lập “chợ” facebook hỗ trợ chị em bán hàng mùa dịch - Ảnh 1.

Nhóm Nông sản sạch của PN Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai của Hội LHPN phường Thắng Lợi giúp chị em phụ nữ tiêu thụ sản phẩm.

Hiệu quả lan tỏa

Là thành viên của nhóm Nông sản sạch của PN Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai, chị Ksor Nham (trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) vui mừng nói: “Mỗi buổi chiều mình thường gánh ít rau, bầu và ốc ra ngồi ở chợ tạm bán. Nhưng từ đợt cao điểm phòng- chống dịch Covid-19, các điểm chợ tự phát tạm ngừng hoạt động, hàng hóa bị ế ẩm, vườn rau cứ già rồi hỏng. Cũng may từ khi có nhóm bán hàng này giúp mình có thể bán được phần nào”.

Bên cạnh đó, có rất nhiều khách hàng đã đánh giá cao về tiện lợi của nhóm Nông sản sạch của PN Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai. Chị Nguyễn Lan Anh (trú tại TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết: “Tôi đã từng mua các mặt hàng như rau củ, thịt gà và các loại nem trên nhóm. Ban đầu cũng sợ vì mua hàng trên mạng nhưng khi biết nguồn gốc của các mặt hàng thì tôi cảm thấy rất tin tưởng và yên tâm. Các mặt hàng khá chất lượng. Nhóm này không chỉ giúp chị em có sản phẩm sạch tốt sức khỏe, mà còn giúp chị em có thêm thu nhập từ nguồn nông sản mình làm ra”.

“Từ khi lập nhóm, chúng tôi đã hỗ trợ các chị em tiêu thụ hàng tấn rau xanh, thịt chả… Vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ 2 nhà vườn tiêu thụ khoảng 2.000 trái bắp, một lượng lớn rau xanh và “giải cứu” cho 1 trường hợp nhập khoai lang về phân phối đi các tỉnh nhưng xe liên tỉnh bị dừng hoạt động. Thông thường, khi nhận được đơn hàng, quản trị nhóm sẽ nhắn tin báo số lượng, địa điểm cho người bán để giao hàng. Đa phần khách hàng sẽ được miễn phí ship, trừ trường hợp khách ở quá xa. Hiện nhóm đã hơn 700 thành viên”, chị Huyền vui mừng cho biết.

Cũng theo chị Huyền, trước mắt, Hội LHPN phường hỗ trợ chị em tiêu thụ sản phẩm. Sau đó, Hội sẽ tính đến việc liên kết để sản xuất, tiêu thụ rau, chủ yếu là hướng dẫn để điều tiết trong canh tác, tránh trồng quá nhiều một lúc cùng một loại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm