Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái (bên phải), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hường, sinh năm 1934, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã phát động và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong những năm qua, hoạt động chăm lo người có công luôn là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện thường xuyên. Không chỉ tập trung vào các dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều mô hình hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách vẫn được duy trì bằng nhiều hình thức phù hợp.
Điều đó cũng phù hợp với định hướng của tỉnh trong việc xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công theo hướng thường xuyên, bền vững; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay chăm lo người có công, từ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, cải thiện nhà ở đến giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7/2026, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã lựa chọn những việc làm cụ thể, gần gũi, phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo nên chuỗi hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là các đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Ea Kao, xã Hòa Mỹ.
Trong không khí ấm áp, các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phần quà tri ân được trao tận tay Mẹ cùng những lời chúc sức khỏe, mong Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
Tri ân từ những việc làm thiết thực ở cơ sở
Không chỉ ở cấp tỉnh, các cấp Hội phụ nữ tại cơ sở cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tại xã Ea Hiao, Hội LHPN xã tổ chức đoàn cán bộ, hội viên dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đại diện Hội LHPN xã Ea Hiao thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Cùng với lễ dâng hương, Hội LHPN xã Ea Hiao còn chỉ đạo Chi hội Phụ nữ buôn Ta Ty phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Đến từng gia đình, cán bộ Hội đều ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.
Tại phường Phú Yên, Hội LHPN phường đã tổ chức đoàn đến thăm các mẹ liệt sĩ, phụ nữ là thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thể hiện sự sẻ chia, trân trọng của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.