Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng 1,8 tấn gạo cho thôn Chí Trung phải cách ly do dịch Covid-19

Nguyễn Long
06/04/2020 - 19:35
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng 1,8 tấn gạo cho thôn Chí Trung phải cách ly do dịch Covid-19
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tặng 1,8 tấn gạo cho phụ nữ, trẻ em thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Đây là thôn phải thực hiện cách ly phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" từ ngày 2/4/2020.

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT, ngày 18/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên phát động toàn dân tham gia chống dịch Covid-19.

Chiều 6/4, bà Quách Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên - đã tới tặng 1,8 tấn gạo với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Số gạo trên được cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh quyên góp, ủng hộ.

Tính đến nay, các cấp Hội đã quyên góp được gần 6 tấn gạo trị giá gần 90 triệu đồng để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Những việc làm thiết thực này đang tiếp tục được các cấp Hội LHPN trong tỉnh tuyên truyền và thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ; góp phần cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

 Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng 1,8 tấn gạo cho thôn Chí Trung phải cách ly do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, phải thực hiện cách ly từ ngày 2/4/2020

Tính đến ngày 6/4, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 1.553 cuộc truyền thông, phát 123.388 tờ rơi, viết 3.872 tin, bài tuyên truyền về phòng, chống dịch và các hoạt động của Hội tham gia phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Vận động phát 119.991 khẩu trang, 2.597 chai nước rửa tay, 21.778 bánh xà phòng, 2.576 găng tay; 24 máy đo thân nhiệt, 20 thùng giấy lau tay, 70 bộ quần áo bảo hộ y tế, 3 khung, rạp lập chốt kiểm dịch, 10 kính bảo hộ, 5.853 kg gạo, rau và một số nhu yếu phẩm: Mỳ gạo, thịt vịt, trứng, sữa, bánh mì, mắm muối, bột canh, mì chính cho cán bộ y tế, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh, trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên toàn tỉnh đã nhắn 5.596 tin ủng hộ (trị giá 111.920.000 đồng), ủng hộ 256.851.000 đồng tiền mặt. Đến nay, tổng giá trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp Hội trong tỉnh Hưng Yên là 1.922.483.000 đồng.

Sáng ngày 2/4, Bộ Y tế công bố ca bệnh 219 dương tính với virus SARS-COV-2. Ca bệnh 219 có địa chỉ ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang (Văn Lâm). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu: Huyện Văn Lâm nhanh chóng chỉ đạo công ty nơi ca bệnh 219 làm việc dừng sản xuất; cách ly toàn bộ công nhân làm việc tại đây; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 219.

Đối với thôn Chí Trung, xã Tân Quang (Văn Lâm) thực hiện cách ly phong tỏa ngay "nội bất xuất, ngoại bất nhập"; phun thuốc khử trùng toàn bộ thôn; các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã phải bao gồm lãnh đạo xã, công an, quân sự; tổ chức cho người dân khai báo y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm