Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tăng cường truyền thông về công tác dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh

Hoàng Thị Phượng (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
02/01/2024 - 10:57
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tăng cường truyền thông về công tác dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp tổ chức 3 hội nghị truyền thông về công tác dân số và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cho 240 hội viên, phụ nữ.

Những năm gần đây, Hưng Yên luôn nằm trong nhóm tỉnh/thành phố có mức sinh cao và là 1 trong số 10 địa phương có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước. 

Nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số trên địa bàn tình Hưng Yên trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề bao trùm của Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham giai giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" (Đề án 938): "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", mới đây, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức 3 hội nghị truyền thông về công tác dân số và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cho 240 hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về: thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam và của tỉnh Hưng Yên nguyên nhân và hậu quả đồng thời kiến nghị, trao đổi những giải pháp can thiệp nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Lợi ích của chương trình tầm soát một số bệnh tật của thai nhi trong thời kỳ phụ nữ mang thai (sàng lọc trước sinh) và lợi ích của chương trình tầm soát một số bệnh, tật mới sinh (sàng lọc sơ sinh); Nhận diện các đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư vú, ung thư tử cung, cách phát hiện sớm và phương pháp điều trị ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức cho hội viên phụ nữ trong thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từng bước làm thay đổi tư tưởng, tâm lý sinh con trai để "nối dõi tông đường"; cung cấp và nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh khỏe sinh sản để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ với những thông tin được cập nhật sẽ trực tiếp trở thành những tuyên truyền viên của Hội từ trong mỗi gia đình và tại cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm