Phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Doãn Thị Nguyệt (Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
26/11/2023 - 12:19
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên đã chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng thông qua thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình "Đường hoa phụ nữ", đường cây, vườn cây, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đặc biệt là việc thực hiện Đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026".

Để việc tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong các cấp Hội, trong cán bộ, hội viên phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu được thông qua hình thức sân khấu hóa, xây dựng kịch bản tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, trò chơi ô chữ, hái hoa dân chủ, tọa đàm… về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" nhằm nâng cao nhận thức, để hội viên phụ nữ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo, facebook của Hội… phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo TW và địa phương tuyên truyền về các hoạt động của Hội LHPN các cấp, các gương điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, biên soạn tài liệu tuyên truyền trong đó tập trung hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình để các cấp Hội phối hợp tuyên truyền trên loa truyền thanh của địa phương.

Phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Ảnh 1.

Bà Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra việc triển khai đề án xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Cán bộ Hội thực hiện nêu gương, gương mẫu đi đầu trong những việc mới, việc khó như hiến đất, góp công làm đường giao thông, thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, trồng hoa, trồng cây, vận động thành lập mô hình kinh tế tập thể…

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ phát động, cán bộ Hội các cấp đã tiên phong thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; thực hiện phân loại rác tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải, chất thải nhựa và các chất thải khác; Tăng cường truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ về tác hại của túi ni lông và chất thải nhựa và một số biện pháp để hạn chế sử dụng túi ni lông; hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường…

Trồng và chăm sóc trên 300km đường hoa

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ chức được trên 100 lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và giáo dục kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về pháp luật bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tác hại của rác thải nhựa tới môi trường... cho gần 10.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Các hoạt động tham gia tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, đường phố nhân các dịp lễ lớn của Đảng, đất nước, của Hội, nhất là các dịp như: Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… được phát động và triển khai tại 100% Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ.

Phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Ảnh 2.

Phụ nữ Hưng Yên tích cực triển khai Mô hình Nhà sạch, vườn đẹp

Từ sự linh hoạt, khéo léo trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động hội viên phụ nữ tham gia trồng, chăm sóc trên 300km đường hoa, trong đó có nhiều đường hoa kiểu mẫu dài từ gần 1 km đến 2km…. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vinh dự được được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong xây dựng mô hình "Đường hoa phụ nữ", làm đẹp cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới thứ 3 cả nước.

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN tỉnh đã triển khai và phát động "Mỗi phụ nữ một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh" gắn với chủ đề "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Ngoài tổ chức trồng 94 đường cây xanh, với trên 7.000 cây các loại gồm: hoa ban, osaka, chuông vàng, hoa giấy, cây ăn quả, trên các tuyến đường ở địa phương, các cấp Hội còn sáng tạo hỗ trợ phụ nữ trồng 87 vườn cây sinh kế, khởi nghiệp, 19 vườn cây dược liệu… là các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây hoa, gừng, nghệ, ngải cứu… để hội viên trồng, chăm sóc và thu hoạch nâng cao thu nhập cho gia đình.

Triển khai đề án xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình trên toàn tỉnh

Thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 "Phụ nữ Hưng Yên tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vì tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững"... Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026". Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND phê duyệt Đề án, triển khai tại 161 cơ sở trong 4 năm.

Phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Hiền (bên trái), trao đổi với người dân triển khai Đề án xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình

Năm 2023, Đề án đã được triển khai tại 40 xã với các hoạt động như: tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng công nghệ IMO; thu gom pin đã qua sử dụng, tổ chức thăm, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân thực hiện Đề án... Đến nay đã có 15.856/24.000 hộ gia đình đăng ký thực hiện Đề án đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình (đạt 66,1%), trong đó có 14.207 hộ (đạt 59,2 %) thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng vi sinh IMO. Số lượng rác thải ra môi trường đã có chiều hướng giảm mạnh ở 80 thôn được làm điểm. Một số huyện đạt tỷ lệ phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO cao như huyện Phù Cừ, Kim Động, Văn Lâm… trong đó có những cơ sở đạt trên 100% như 4 xã của huyện Phù Cừ và xã Hồng Nam của TP Hưng Yên, đặc biệt là xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đã có 1.500 hộ thực hiện (đạt 250%).

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như: CLB "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon", CLB "Phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần", "Đoạn đường do phụ nữ tự quản Xanh, sạch, đẹp"; mô hình "10 hộ liền kề" tổ, nhóm do phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, mô hình "Phế liệu sạch". Đặc biệt, các cấp Hội đã triển khai xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, Ngõ sạch" ở 84 cơ sở Hội, gắn biển tại 14.785 hộ gia đình.

Từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, huy động được các nguồn lực, sự vào cuộc tích cực của cán bộ hội, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, góp phần cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Ảnh 4.

Mô hình Đường hoa phụ nữ ở Hưng Yên góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bản tỉnh

Ðể thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả hơn nữa của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026". UBND tỉnh đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ thực hiện đề án, trong năm 2024 sẽ triển khai, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn, đô thị, hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần, tham gia phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không rác thải... góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 6/2023, Hưng Yên có 93 xã được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, chiếm 70,5% số xã và 22 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 17,3% số xã. Có thể khẳng định, diện mạo nông thôn mới của tỉnh đã khởi sắc từng ngày có sự tham gia đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

* Thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm