Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, chăm lo cho phụ nữ dân tộc, tôn giáo

PV
03/10/2022 - 11:36
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, chăm lo cho phụ nữ dân tộc, tôn giáo

Tiểu phẩm truyền thông nâng cao nhận thức của Hội LHPN Sóc Trăng

Triển khai thực hiện tốt Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng xác định trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, tôn giáo.

Hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức công tác thông tin, tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động; tranh thủ các nguồn lực để thúc đẩy phong trào thông qua các chương trình, đề án, dự án, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành vi cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, chăm lo cho phụ nữ dân tộc, tôn giáo - Ảnh 1.

Hội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, tôn giáo

Cụ thể, Hội tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức, kinh nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, phòng chống tệ nạn xã hội như: Thành lập 11 tổ phản ứng nhanh phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em với trên 220 thành viên là lực lượng nòng cốt; 44 tổ/CLB phụ nữ thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" với 822 hội viên, phụ nữ tham gia, trong đó có trên 50% địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo).

Hàng năm, có trên 95% cán bộ hội viên, 70% phụ nữ (trong đó tỷ lệ hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số, tôn giáo chiếm khoảng 60%, một số vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ tham gia trên 90%) được tiếp cận các thông tin, kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội trên 1.200 chị, tham gia công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới hội viên, phụ nữ trên địa bàn dân cư.

Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, một số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo vẫn còn xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em; thủ đoạn, hình thức của các loại tội phạm ngày càng tinh vi; công tác tuyên truyền vẫn còn có những hạn chế, địa bàn và đối tượng tiếp cận chưa được rộng rãi, đều khắp.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; Triển khai thực hiện tốt Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", với nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của Hội về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền; tiếp tục xây dựng mô hình và duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả làm nòng cốt cho công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm