Phụ nữ Sóc Trăng nhân rộng mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

PV
23/09/2022 - 10:30
Phụ nữ Sóc Trăng nhân rộng mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Các đai biểu tham dự Hội thảo triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Nguồn: Hội LHPN Sóc Trăng

Các hoạt động đã thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu tham dự vì đã tái hiện một cách sinh động và phản ánh tình hình thực tiễn về các vấn đề liên quan đến bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em.

Trong 03 ngày (15-16 và 19/9/2022), Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thành công 03 cuộc Hội thảo triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại 3 đơn vị: Xã Phú Tâm - huyện Châu Thành, xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung, xã Phú Mỹ -huyện Mỹ Tú.

Tại các buổi Hội thảo, hội viên phụ nữ đã được xem phóng sự truyền thông về hoạt động Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027"; xem biễu diễn 03 tiểu phẩm truyền thông về "Phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới" với các nội dung liên quan đến bạo lực gia đình; việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và công tác tuyên truyền, can thiệp, hỗ trợ, xử lý của địa phương.

Các hoạt động đã thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu tham dự vì đã tái hiện một cách sinh động và phản ánh tình hình thực tiễn về các vấn đề liên quan đến bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em.

Nhiều tham luận cũng được đưa ra tại các buổi hội thảo với nội dung đa dạng, phong phú như: Công tác chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng mô hình và giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã; Công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện, giới thiệu mô hình hiệu quả của Hội trong phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Công tác tiếp nhận thông tin, can thiệp, giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện; Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới (địa chỉ tin cậy, các cơ sở tạm lánh,..); Các hoạt động, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn huyện.

Phụ nữ Sóc Trăng nhân rộng mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Bên cạnh đó, các đại biểu, hội viên phụ nữ tham dự đã mạnh dạn trao đổi, đặt ra những vấn đề cần làm rõ với Ban tổ chức Hội thảo và đã được giải đáp thỏa đáng như: Thế nào là bạo lực trên cơ sở giới, các hành vi vi phạm và quy định xử phạt như thế nào; quy trình can thiệp, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại như thế nào; các cơ sở Hội LHPN tỉnh liên kết hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại…

Đặc biệt, sau buổi Hội thảo tại xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Sở LĐTB-XH tỉnh cùng các ngành liên quan huyện, xã cũng tư vấn, giải đáp thắc mắc trực tiếp và cụ thể cho 02 phụ nữ đang gặp vấn đề về hôn nhân gia đình và bạo lực gia đình, giúp 02 chị có những kiến thức cơ bản cũng như nắm những quy định pháp luật và cách xử lý trong hôn nhân, gia đình hiệu quả; qua đó đoàn đã huy động hỗ trợ, giúp đỡ 01 chị có hoàn cảnh khó khăn (đang bị bệnh, hộ nghèo) số tiền 1,5 triệu đồng.

Các buổi Hội thảo đã góp phần phát huy vai trò chủ động của Hội phụ nữ, các ngành liên quan trong công tác phối hợp nắm bắt thông tin tình hình và tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương và kịp thời can thiệp, xử lý, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bảo đảm an toàn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị bạo lực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm