Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp sức cho công dân trở về từ vùng dịch

Trần Lê
07/10/2021 - 16:50
Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp sức cho công dân trở về từ vùng dịch
Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã kêu gọi, vận động các cấp Hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm… để tặng các chốt kiểm dịch liên ngành trên địa bàn tỉnh và người dân, công nhân di chuyển về Yên Bái hoặc qua địa phận Yên Bái.

Trong thời gian qua, dù trong hoàn cảnh bất lợi, khó khăn, thiếu thốn song các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đảm bảo trực chốt 24/24, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, người về từ vùng dịch, thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm nhanh Covid-19... Đặc biệt, trong thời điểm này, có nhiều trường hợp người dân đi xe máy từ vùng dịch về Yên Bái hoặc qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã kêu gọi, vận động các cấp Hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, sữa tươi, mỳ tôm… để tặng các chốt kiểm dịch liên ngành trên địa bàn tỉnh và người dân, công nhân di chuyển về Yên Bái hoặc qua địa phận Yên Bái.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp sức cho công dân trở về từ vùng dịch  - Ảnh 1.

Ngày 6/10, đoàn công tác do Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà tại chốt kiểm dịch xã Minh Quân (huyện Trấn Yên) và chốt kiểm dịch số 3 km14 thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình).

Trong thời gian tới, đại diện Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ để góp phần động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp tỉnh Yên Bái giữ vững thành quả chống dịch, đặc biệt là tiếp thêm sức mạnh, động lực cho người dân, những công nhân có hoàn cảnh khó khăn khi trở về quê hương.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp sức cho công dân trở về từ vùng dịch  - Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh ủng hộ tiền mặt cho Chi hội phụ nữ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên để làm nồi cháo nghĩa tình giúp người dân về quê. Chi hội phụ nữ thôn Tiền Phong đã đứng ra vận động người dân trong xã ủng hộ lương thực, thực phẩm để nấu cơm phát cho những người dân về Yên Bái và đi qua Yên Bái để về quê.

Yên Bái sẽ đón hơn 1.200 công dân từ miền Nam về địa phương

Theo thông báo của UBND tỉnh Yên Bái, thời gian tới tỉnh sẽ đón công dân đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số công dân đã đăng ký là 1294 người

Theo kế hoạch, đợt 1, ngày 14/10/2021 tỉnh sẽ đón 460 công dân bằng phương tiện máy bay của Hãng hàng không VietJet Air.

Để trở về địa  phương, công dân phải thực hiện một số thủ tục:

Về giấy tờ cần phải có:

- Đối với người trên 14 tuổi: Phải xuất trình một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú.

- Đối với người dưới 14 tuổi không có hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu cha mẹ khi làm thủ tục phải xuất trình một trong các loại giấy tờ: Giấy khai sinh; trường hợp dưới 01 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh.

Về quy định phòng chống Covid-19, công dân về địa phương cần phải có

- Giấy xét nhiệm PCR Âm tính (bản gốc đúng với giấy tờ tùy thân).

- Khai báo y tế: bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế điện tử qua trang: https://tokhaiyte.vn/ trước khi ra sân bay ( trong vòng 24h so với giờ bay). Mã QR sẽ được dùng để xác nhận khi check-in tại quầy làm thủ tục.

Trước đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 386 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian TP HCM và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian chờ tỉnh đón về với mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 552 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm