Hội LHPN Việt Nam chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

H.Y
28/12/2020 - 21:14
Hội LHPN Việt Nam chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 diễn ra chiều 28/12

Đó là phát biểu của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư TƯ Đoàn năm 2020 diễn ra chiều nay (28/12) ở Hà Nội.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết, năm 2020 là một năm đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức, song Hội LHPN Việt Nam đã chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra. Hội vẫn đảm bảo duy trì tổ chức các hoạt động quan trọng như: thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Hội, Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV; Chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tham gia xây dựng chính sách, giám sát thực hiện chính sách đối với phụ nữ; Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"…

Hội LHPN Việt Nam chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Hội LHPN Việt Nam cũng thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội LHPN Việt Nam cũng tập trung tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Theo báo cáo, trong năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống Covid-19; Tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; MTTQ các cấp đã vận động được 5.120 tỉ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; hướng dẫn các cấp tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm trong quá trình đại hội đảng bộ các cấp.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra 4 vấn đề cần quan tâm và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những hoạt động quan trọng mà Hội LHPN Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trong năm 2020. Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm 2020, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp và phát huy sức mạnh đoàn kết của Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Hội LHPN Việt Nam chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị mỗi tổ chức cần thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, từ nội dung phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận cần chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm