Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn

Trần Lê
29/04/2020 - 12:09
Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn
Mong muốn sẻ chia, lan tỏa yêu thương, sự tử tế giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ di cư vượt qua đại dịch Covid-19 và khó khăn trong cuộc sống, sáng 29/4/2020, TW Hội LHPN Việt Nam và Tập đoàn APEC đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện mô hình Trung tâm Hạnh phúc/Siêu thị Hạnh phúc.

Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng do tập đoàn APEC triển khai từ 13/4/2020 đã cung cấp miễn phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, sách… trợ giúp kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhận thấy ý nghĩa nhân văn và thiết thực của chuỗi siêu thị này, TW Hội LHPN Việt Nam đã quyết định đồng hành cùng tập đoàn tập đoàn APEC cùng sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn vượt qua đại dịch Covid-19 và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống,

Sáng 29/4/2020, TW Hội LHPN Việt Nam và Tập đoàn APEC đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện mô hình Trung tâm Hạnh phúc/Siêu thị Hạnh phúc.  

Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện TW Hội LHPN Việt Nam và Tập đoàn APEC tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện mô hình Trung tâm Hạnh phúc/Siêu thị Hạnh phúc.

Mục tiêu của mô hình nhằm hỗ trợ các đối tượng trực tiếp là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ dễ bị tổn thương, người mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ… Trong đó, đặc biệt ưu tiên đối tượng phụ nữ nghèo là chủ hộ và các đối tượng là phụ nữ.

Đến với Siêu thị hạnh phúc, người dân được lựa chọn sản phẩm phù hợp, không quá 5 mặt hàng thiết yếu khác nhau và sách, với tổng giá trị không quá 100.000 đồng.

Nhưng họ sẽ được thanh toán với giá 0 đồng và tối đa 2 lần/tháng.

Mô hình sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành phố. Trong giai đoạn 1 (từ tháng 4/2020 đến 4/2021), mô hình được thực hiện dưới hình thức Siêu thị hạnh phúc, tại 16 tỉnh thành. Siêu thị mở cửa các ngày trong tuần, cung cấp nhu yếu phẩm (lương thực, thực phẩm) miễn phí cho người dân và các hoạt động cung cấp kiến thức, chia sẻ, sinh hoạt cộng đồng.

Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn - Ảnh 3.

Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng sẽ có mặt tại các tỉnh, thành phố

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng Ban Gia đình xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam chia sẻ: ban tổ chức phấn đấu trung bình cung cấp 300 – 500 suất nhu yếu phẩm mỗi ngày tại các tỉnh và 1.000 – 2.000 suất/ngày tại Hà Nội và TP. HCM. Sau khi kết thúc yêu cầu giãn cách xã hội, số lượng nhu yếu phẩm sẽ được điều chỉnh dựa theo tình hình thực tế của các địa phương.

Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022): Dựa trên tình hình thực tế tại các địa phương TW Hội LHPN Việt Nam và Tập đoàn APEC sẽ xây dựng mô hình Trung tâm Hạnh phúc. Song song với chương trình cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu là các chương trình đào tạo cung cấp kiến thức kinh doanh bền vững, các chương trình hướng nghiệp cho thanh niên; tạo việc làm cho lao động nữ; giới thiệu các thực phẩm sạch; xây dựng Thư viện Hạnh phúc để nâng cao văn hóa đọc cho cộng đồng.

Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của mô hình

Không chỉ trong mùa dịch bệnh, mà trong cuộc sống ngày thường vẫn còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn. Với mục đích, tôn chỉ, của mình, Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ thực hiện tốt những thỏa thuận giữa hai bên. Hội sẽ trở thành cầu nối để giúp những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là chị em phụ nữ tìm thấy điểm tựa, thấy hạnh phúc khi đến với Siêu thị Hạnh phúc/Trung tâm Hạnh phúc.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Mô hình Trung tâm Hạnh phúc/Siêu thị Hạnh phúc không chỉ là địa chỉ tin cậy của những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, chia sẻ của cộng đồng, đóng góp mua sản phẩm gây quỹ hỗ trợ cho phụ nữ kém may mắn.

Hội LHPN Việt Nam chung sức mang hạnh phúc đến cho phụ nữ khó khăn - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Apec giới thiệu về các hoạt động của Siêu thị Hạnh phúc với các cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam

Chia sẻ tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Apec nhấn mạnh: Siêu thị Hạnh phúc/Trung tâm Hạnh phúc là địa chỉ nhân văn, nơi những người được thụ hưởng được được đối xử công bằng, tôn trọng. Ông Nguyễn Quang Huy cũng bày tỏ hy vọng, với qua sự hợp tác với Hội LHPN Việt Nam chương trình mang ý nghĩa nhân văn này sẽ được lan tỏa sâu, rộng tới 19 ngàn cán bộ, hội viên các cấp hội phụ nữ.

Mời bạn tìm hiểu thêm về Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng tại đây: 

Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm