Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc

Nguyễn Long
27/07/2023 - 21:20
Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc

Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo làm Trưởng đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức về Nguồn tại tỉnh Thái Nguyên...

Sáng nay, 27/7, Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo làm Trưởng đoàn, đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc ở Thái Nguyên. Cùng đi với Đoàn có ông Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

Trong không khí thiêng liêng tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa, Đoàn công tác đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo ghi cảm tưởng

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình được xây dựng và hoàn thành nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác kính yêu. 

Sau lễ dâng hương Đoàn cũng tham quan Nhà trưng bày ATK Định Hóa, cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng ta và những đóng góp của quân dân Việt Bắc cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Về nơi đặt trụ sở đầu tiên của TW Hội Phụ nữ cứu quốc

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác đã đến nơi đặt trụ sở đầu tiên của Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc (giai đoạn 1949-1951 - nay là Hội LHPN Việt Nam) để dâng hương, dâng hoa tại di tích. Địa điểm Cơ quan Trung ương Hội nằm tại đồi Pù Ngạm Ngà (hiện thuộc xóm Thẩm Dọc 1, xã Điềm Mặc). Đường vào địa điểm trụ sở Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc nay vẫn rợp bóng mát của cọ và tre nứa. Nơi đây đã được dựng bia di tích để nhắc nhớ các thế hệ về những sự kiện lịch sử năm xưa.

Đây là nơi ở và làm việc của bà Hoàng Ngân, Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ cứu quốc, Phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 1948 -1950. 

Sau khi bà Hoàng Ngân hy sinh, đồi Pù Ngạm Ngà được đổi tên là đồi Hoàng Ngân.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 2.

Đoàn công tác đã đến nơi đặt trụ sở đầu tiên của Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng Mái ấm tình thương, số tiền 50 triệu đồng cho chị Ma Thị Linh, xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc và trao 50 suất học bổng cho học sinh Trường THCS Hoàng Ngân.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Hoàng Ngân

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến trao học bổng cho học sinh.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng Mái ấm tình thương cho chị Ma Thị Linh

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Ma Thị Nam (SN 1942, ở xóm Bắc Dọc, vợ liệt sỹ Ma Phúc Văn, hi sinh ngày 8/3/1975). Sau khi ông hi sinh bà Nam ở vậy nuôi các con. Ông bà sinh được 4 người con trai, 1 người con gái, có 15 cháu và 19 chắt, hiện tại bà Ma Thị Nam đang ở với con trai thứ 4.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thăm hỏi bà Đặng Thị Hảo - vợ liệt sĩ Nông Viết Tiền.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình bà Đặng Thị Hảo (SN 1944, ở xóm Trung Tâm, bà Hảo là vợ liệt sỹ Nông Viết Tiền). Ông bà sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái, hiện tại bà ở với con trai là Nông Đình Chung, gia đình thuộc gia đình chính sách của xã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm