Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023

PV
03/06/2023 - 16:23
Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023

Các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023 được tập huấn nâng cao năng lực

Chương trình tập huấn giúp các cán bộ Hội và các ứng viên vượt qua vòng sơ loại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 nhằm nâng cao năng lực xây dựng dự án khởi nghiệp.

Cuộc thi với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy, thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự thi; phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tích cực để bồi dưỡng thành các gương điển hình về khởi nghiệp thành công, tôn vinh và lan tỏa trong cộng đồng; bổ sung số lượng vào đội ngũ doanh nhân nữ của địa phương, của đất nước; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Đối tượng của cuộc thi ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, các nữ vận động viên chuẩn bị giải nghệ… giúp họ tự tin, mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tạo tác động xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và đất nước.

Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023 - Ảnh 1.

Cán bộ Hội và các ứng viên tham gia cuộc thi đến từ 25 tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia khóa tập huấn diễn ra từ ngày 01-03/6/2023 tại Hà Nội.

"Cuộc thi được phát động vào ngày 17/3/2023, với sự tham gia và chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Hưởng ứng cuộc thi, các cấp Hội LHPN tại 63 tỉnh, thành phố đã triển khai sâu rộng khuyến khích động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia dự thi. Kết quả sau hơn 1 tháng phát động, đã có 2.027 dự án khởi nghiệp tham gia và nộp hồ sơ online trên hệ thống Hội LHPN các tỉnh, thành phố. Bạn tổ chức đã chấm độc lập và lựa chọn được 184 dự án vào vòng ván kết cấp Vùng. Trong đó, miền Bắc có 75 dự án; miền Trung có 54 dự án; miền Nam có 55 dự án", bà Phạm Thị Thanh, Phó trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN Việt Nam cho biết.

Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023 - Ảnh 2.

Các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng và giao lưu chia sẻ về dự án khởi nghiệp của mình

Nhằm giúp các dự án khởi nghiệp và đặc biệt là các chủ dự án khởi nghiệp có khả năng xây dựng, hoàn thiện kế hoạch/chiến lược kinh doanh; kỹ năng thương mại hóa, truyền thông phát triển thương hiệu; kỹ năng thuyết trình cả bằng văn bản và bằng lời trực tiếp tới các nhà đầu tư, các đối tác, trước hết là tham gia các vòng thi tiếp theo, nhưng xa và lớn hơn cả là phát triển hoạt động kinh doanh mà các chị đang làm chủ; TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng dự án khởi nghiệp Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" cho các dự án vòng bán kết cấp vùng.

Tại khu vực miền Bắc, khóa tập huấn dành cho cán bộ Hội và các ứng viên tham gia cuộc thi đến từ 25 tỉnh, thành phố đã diễn ra từ ngày 01-03/6/2023 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Khóa tập huấn diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về các nội dung: Tuyên bố giá trị và định vị thị trường; Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh; Xây dựng thương hiệu và truyền thông; Hướng dẫn xây dựng thuyết minh dự án; kỹ năng thuyết trình.

Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023 - Ảnh 3.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Giám đốc BQL dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh

Chia sẻ sau khóa học, chị Lù Thị Toản (Dự án khởi nghiệp Phát triển du lịch cộng đồng nâng cao giá trị văn hóa bản địa, tỉnh Điện Biên) cho biết: Những thông tin được các chuyên gia cung cấp, chia sẻ tại khóa tập huấn rất hữu ích, giúp chị có thêm kiến thức và động lực để hoàn thiện hơn nữa dự án khởi nghiệp của mình. Trong đó, nội dung chị tâm đắc nhất là bài hướng dẫn về định vị thương hiệu, giúp chị xác định được những bước đi tiếp theo cần phải làm là gì để phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, các học viên tham dự trực tiếp tại Hà Nội còn có dịp tham gia các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu, lắng nghe những chia sẻ thực tế, hữu ích của những người đã khởi nghiệp thành công, để từ đó rút ra những bài học khởi nghiệp cho riêng mình.

Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho các ứng viên tham dự Cuộc thi khởi nghiệp năm 2023 - Ảnh 4.

Chương trình tham quan mô hình và giao lưu cùng doanh nghiệp

Trong tháng 6, khóa tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng dự án khởi nghiệp Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" tiếp tục được TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại khu vực miền Trung (từ ngày 12-14/6/2023) và khu vực phía Nam (từ ngày 19-21/6/2023).


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm